MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Foden không chuyền bóng cho Haaland

    14:43 Thứ hai 22/08/2022

    Tiền vệ người Anh nhiều lần xử lý cá nhân trong khi đồng đội Haaland chọn được vị trí thuận lợi.

    Phút 16, khi Man City đang dẫn 1-0 trước Leeds ở vòng 3 Premier League hôm 21/8, Phil Foden xâm nhập vùng cấm sau đường chuyền của Kevin De Bruyne. Cùng lúc, Erling Haaland cũng bắt đầu bứt tốc và chọn được vị trí thuận lợi.

    Tuy nhiên, Foden không chuyền mà dứt điểm từ góc hẹp, bất chấp việc bị trung vệ đội chủ nhà áp sát. Quyết định của tiền vệ người Anh khiến cơ hội của Man City trôi qua đáng tiếc.

     - Bóng Đá

     Haaland ở vị trí thuận lợi hơn nhiều so với Foden.

    Đây không phải là lần đầu tiên Foden từ chối chuyền cho Haaland khi tiền đạo người Na Uy ở vị trí không bị ai kèm. Phút thứ 7 trận gặp Bournemouth ở vòng 2, Foden cũng có pha xử lý tương tự.

     - Bóng Đá

     Chỉ với một đường chuyền ngang, Haaland sẽ có bàn thắng.

    "Dường như Foden ghét Haaland", một CĐV chỉ trích tuyển thủ Anh. Đồng quan điểm, tài khoản Garden cho biết: "Cậu ta chơi quá cá nhân. Nếu chuyền để Haaland ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, Man City đã có thể định đoạt trận đấu ngay từ hiệp một".

    Man City bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để nhân đôi cách biệt, và rồi bị Newcastle gây sức ép ngược và vượt lên dẫn 3-1 bằng các bàn của Miguel Almiron, Callum Wilson và Kieran Trippier.

    Haaland và Bernardo Silva kịp tỏa sáng với bàn thắng ở hiệp hai để giúp Man City giành lại một điểm trước chủ nhà Newcastle.

    Với pha lập công ở phút 61, Haaland trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử Premier League ghi bàn trong cả 2 trận sân khách đầu tiên, sau Emmanuel Adebayor và Emile Mpenza. Ngoài ra, cựu sao Dortmund cũng chỉ cần 3 trận để san bằng thành tích ghi bàn trong cả sự nghiệp của người cha Alfie Haaland cho "Cityzens" (cùng 3 bàn).

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Pep Guardiola cho biết: "Newcastle là một trong những đối thủ khó chịu nhất, chắc chắn là vậy. Trong ngày hôm nay, Leeds cũng thắng Chelsea. Premier League là giải đấu thực sự khó khăn. Điều này càng cho thấy những gì chúng tôi làm được trong 5 năm qua thật phi thường".

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 05:20 22/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...