MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • FLC Thanh Hóa ra mắt 4 bản hợp đồng mới lượt về V-League 2016

    19:43 Thứ tư 08/06/2016 | 13

    BongDa.com.vn CLB FLC Thanh Hóa chính thức ra mắt 4 bản hợp đồng mới lượt về V-League 2016 gồm trung vệ Bật Hiếu, thủ môn Minh Phong, tiền vệ Tăng Tuấn và tiền đạo Sunday Emmanuel.

    Để chuẩn bị tốt giai đoạn còn lại (2 vòng đấu cuối lượt đi) và cả giai đoạn lượt về V-League 2016, cũng như đấu trường Cúp Quốc gia, FLC Thanh Hóa chính thức đặt bút ký với 3 cầu thủ nội và một ngoại binh. Ngoài thủ môn Minh Phong và tiền đạo ngoại Sunday Emmanuel, đội bóng FLC Thanh Hóa mong muốn tăng cường xây dựng tính địa phương với cầu thủ gốc xứ Thanh là Bật Hiếu và Tăng Tuấn.

    FLC Thanh Hóa chính thức ra mắt 4 tân binh giai đoạn lượt về V-League 2016. Ảnh: Mạnh Cường

    FLC Thanh Hóa chính thức ra mắt 4 tân binh giai đoạn lượt về V-League 2016. Ảnh: Mạnh Cường

    Đưa ra những ý kiến của mình về việc FLC Thanh Hóa chưa có được sự ổn định ở giai đoạn lượt đi và việc bổ sung nhân sự cho giai đoạn lượt về, GĐKT Lê Thụy Hải nói: “Trong số 8 trận gần đây, FLC Thanh Hóa chỉ có đúng 3 trận là ra sân với đội hình mạnh nhất, còn lại thì chấn thương, thẻ phạt. Sự tăng cường cầu thủ ở cả hai tuyến là cần thiết để đội bóng đạt mục tiêu cao hơn. Chắc chắn từ nay đến khi mùa giải khép lại chúng tôi vẫn tìm kiếm những gương mặt tốt nhất.”

    Cầu thủ đầu tiên được ký hợp đồng với đội bóng xứ Thanh là cựu trung vệ ĐTQG Lê Bật Hiếu. Trung vệ từng khoác áo Than Quảng Ninh, Đồng Nai sẽ là sự tăng cường đáng kể cho hàng thủ của đội bóng xứ Thanh ở giai đoạn tới. Trên hàng tấn công, FLC Thanh Hóa cũng đặt kỳ vòng rất nhiều vào chuyên gia leo biên Nguyễn Tăng Tuấn, người đã từng rất thành công với HLV Lê Thụy Hải ở Bình Dương.

    Đặc biệt với sự xuất hiện của chân sút ngoại tiền đạo Sunday Emmanuel, cầu thủ đã quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá xứ Thanh. Cầu thủ người Nigeria từng nhiều năm chơi cho đội bóng xứ Thanh. Việc tiền đạo Ivan Firer không đáp ứng được nhu cầu chuyên môn của BHL FLC Thanh Hóa, việc bổ sung Sunday Emmanuel sẽ là phương án khả thi.

    FLC Thanh Hóa

    FLC Thanh Hóa "thay máu" giai đoạn lượt về chứng tỏ tham vọng xưng vương. Ảnh: Minh Anh.

    Chia sẻ về việc chi mạnh trên thị trường chuyển nhượng giai đoạn lượt về ông Doãn Văn Phương - Chủ tịch FLC Thanh Hóa cho biết: “Để hướng tới sự ổn định và hoàn thành mục tiêu của lãnh đạo đội bóng đã đề ra, FLC Thanh Hóa buộc phải tăng cường lực lượng. Việc mua sắm, tìm kiếm những cầu thủ chất lượng cho đội bóng sẽ chưa dừng lại. FLC Thanh Hóa vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm những bản hợp đồng sáng giá không chỉ cho mùa giải này mà còn cho những mùa giải tiếp theo.”

    Sau 11 vòng đấu của V-League 2016, FLC Thanh Hóa đang có được 19 điểm, xếp vị trí thứ 3 do kém hơn hiệu số với Bình Dương. Xếp vị trí số 1 trên bảng xếp hạng vẫn là Hảo Phòng với 18 điểm. Vào ngày 10/6 tới, tân binh FLC Thanh Hóa như Tăng Tuấn, Bật Hiếu và Minh phong có cơ hội ra mắt CĐV xứ Thanh khi FLC Thanh Hóa làm khách trên sân Hàng Đẫy – Hà Nội T&T vòng 1/8 Cup QG 2016.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 19:45 08/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...