MỚI NHẤT :
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • FLC Thanh Hóa ngạc nhiên khi Ban trọng tài VFF ‘trảm’ Hà Anh Chiến

    17:20 Thứ sáu 13/05/2016

    Trước đề xuất xóa tên trọng tài Hà Anh Chiến, đại diện CLB FLC Thanh Hóa cũng cảm thấy bất ngờ và sốc với quyết định này.

    Trước đề xuất xóa tên trọng tài Hà Anh Chiến khỏi các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam của Ban trọng tài VFF, đại diện CLB FLC Thanh Hóa cũng cảm thấy bất ngờ và sốc với quyết định này.

    Trận derby Bắc miền Trung diễn ra hấp dẫn và kịch tính.
    Trận derby Bắc miền Trung diễn ra hấp dẫn và kịch tính.
    V
    òng 9 V.League đã khép lại từ lâu nhưng những dư âm của vòng đấu này vẫn đang là đề tài được báo chí trong nước khai thác. Trong những ngày gần đây, cái tên Hà Anh Chiến trở thành đề tài nổi bật khi giới chuyên môn, những người trong nghề có những phản ứng trái chiều với đề xuất xóa tên vị trọng tài người Hà Nội khỏi các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam của Ban trọng tài VFF.

    Giải thích về đề nghị xóa tên trọng tài Hà Anh Chiến khỏi các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam, Trưởng ban trọng tài VFF cho biết: “Lý do là những sai sót nghiêm trọng như vậy làm ảnh hưởng đến giải đấu và uy tín của trọng tài, nên Chiến không còn uy tín để xuất hiện trong bóng đá chuyên nghiệp nữa.”

    Tuy nhiên, giải thích này của Ban trọng tài VFF đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của một bộ phận giới chuyên môn cũng như người trong nghề. Họ cho rằng đề xuất của Ban trọng tài chỉ là chiêu “thí tốt” nhằm xoa dịu dư luận trong khi chưa có đề xuất cụ thể để giải quyết triệt để những sai phạm của các trọng tài ở mùa giải năm nay.

    Dù được cho rằng là đội hưởng lợi từ quả phạt đền “tưởng tượng” của trọng tài Hà Anh Chiến trong trận đấu với CLB SLNA. Nhưng mới đây đại diện của CLB FLC Thanh Hóa cũng đã lên tiếng bày tỏ sự bất ngờ khi Ban trọng tài VFF mạnh tay xử trọng tài Hà Anh Chiến như là một “án điểm” nhưng lại bỏ qua những sai sót của các trọng tài Việt Nam thời gian qua:

    “Khi xảy ra sự cố trọng tài ở vòng 9 và cái tên Hà Anh Chiến được đẩy lên thành tiêu điểm, với giới bóng đá cũng như giới trọng tài thì điều gây bất bình nhất là việc các quan chức thi nhau phát biểu và “xử trên báo”. Từ Trưởng BTC Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi đến TGĐ VPF Cao Văn Chóng đều thi nhau phát biểu và đưa ra cả quyết định kỷ luật, trước khi Ban kỷ luật có hồ sơ, xử lý vụ việc,” đại diện của CLB FLC Thanh Hóa mở đầu cuộc trao đổi của mình.

    Cầu thủ SLNA phản đối quyết định của trọng tài Hà Anh Chiến trong trận đấu.
    Cầu thủ SLNA phản đối quyết định của trọng tài Hà Anh Chiến trong trận đấu.

    Theo vị đại diện của CLB FLC Thanh Hóa, việc Ban kỷ luật trọng tài VFF xử mạnh tay với trọng tài Hà Anh Chiến là điều ngạc nhiên bởi điều này chưa có tiền lệ. Trước đó, Ban trọng tài đều “ngó lơ” những ý kiến chỉ trích của các CLB nhắm vào những ông vua áo đen trên sân cỏ: “Chỉ mới cách đây 2 tuần, khi Đồng Nai ầm ỹ với việc liên tiếp bị trọng tài thổi ép trong trận thua Huế 1-2 khi trọng tài Nguyễn Trung Kiên thổi penalty dù phạm lỗi ngoài vòng cấm; còn trận hòa Phú Yên 1-1 trọng tài Đặng Quốc Dũng “tưởng tượng” ra quả phạt trước vòng cấm, thì Trưởng ban trọng tài từ chối phát biểu về việc xử phạt trọng tài sai vì quy định của FIFA, như bao vụ việc trước đó. Trong khi đó, chính VPF đưa ra thông báo cấm các đội bóng bình luận về công tác trọng tài và sau vòng 7, HLV Lê Huỳnh Đức cùng BHL SHB Đà Nẵng bị khiển trách về việc chỉ trích trọng tài.”

    Vị đại diện của FLC Thanh Hóa cho rằng: “Từ một quyết định sai, chính các quan chức VFF, VPF và BTC cũng sai khi vi phạm khoản 12, Điều 35 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Cái sai đó nguy hiểm ở chỗ khiến trọng tài Hà Anh Chiến bị đẩy lên như là “bia đỡ đạn” và nói như cựu Còi Vàng Dương Mạnh Hùng thì “Chiến sai sẽ nhận án kỷ luật, nhưng đừng biến trọng tài thành hình nhân thế mạng…”

    HLV Lê Thụy Hải cho rằng đề xuất kỷ luật của Ban trọng tài với Hà Anh Chiến là quá nặng.
    HLV Lê Thụy Hải cho rằng đề xuất kỷ luật của Ban trọng tài với Hà Anh Chiến là quá nặng.

    Trước đó, trong cuộc trao đổi với báo chí, GĐKT Lê Thụy Hải của CLB FLC Thanh Hóa cũng tỏ ra rất bất ngờ khi Ban trọng tài VFF công khai đề xuất kỷ luật xóa tên khỏi các giải đấu chuyên nghiệp với trọng tài Hà Anh Chiến. Vị chiến lược gia người Hà Đông cho rằng án phạt này là quá nặng chứ không phải là nặng: “Theo tôi, án phạt là quá nặng. Treo còi trọng tài thì theo luật sẽ không công bố. Tại sao công bố thì tôi không hiểu. Từ trước đến nay tôi chưa thấy trường hợp nào như thế. Trọng tài là con người thôi. Sai lầm của trọng tài thì bóng đá thế giới đã thừa nhận rồi. Chúng ta phải chấp nhận điều ấy.”

    Vị HLV kỳ cựu và giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam nêu quan điểm: “Chuyện treo còi vĩnh viễn Chiến phải cần xem xét mọi thứ. Đổ lỗi cho một người nào đó để trấn an dư luận thì không nên. Trọng tài có phải sai trận này không đâu, rất nhiều trận khác các trọng tài cũng sai…”

    Đức Anh - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...