MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Firmino khai hỏa, xứ Samba giữ vững ngôi đầu Nam Mỹ

    09:58 Thứ bảy 14/11/2020

    BongDa.com.vn Tiền đạo của Liverpool nổ súng giữ lại 3 điểm trên sân nhà cho đoàn quân HLV Tite.

     - Bóng Đá

    Trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, đội tuyển Brazil có cuộc tiếp đón đội tuyển Venezuela trên sân nhà. HLV Tite không có được đội hình mạnh nhất khi Neymar và Philippe Coutinho đều chấn thương.

     - Bóng Đá

    Trong khi đó, Casemiro dương tính với COVID-19. HLV Tite buộc phải có những điều chỉnh. Hàng công là sự góp mặt của Richarlison và Gabriel Jesus 2 cánh, Roberto Firmino chơi ở vị trí trung phong.

     - Bóng Đá

    Firmino cũng là tiền đạo chủ lực được HLV Tite tin tưởng trong cuộc đối đầu Venezuela.

     - Bóng Đá

    Dù không có đội hình mạnh nhất, nhưng Brazil tràn lên phần sân đối phương và tấn công phủ đầu ngay từ những phút đầu tiên.

     - Bóng Đá

    Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là khoảnh khắc VAR khước từ bàn thắng của Richarlison ở phút thứ 9, sau khi xác định Richarlison đã ở thế việt vị.

    Brazil 1-0 Venezuela: Firmino nổ súng, Selecao giữ vững ngôi đầu Nam Mỹ! - Bóng Đá

    Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hoà 0-0, dù Brazil đã chơi nỗ lực và có nhiều pha hãm thành về phía Venezuela. Đội khách cho thấy sự kiên cường trong nỗ lực phòng ngự phản công.

     - Bóng Đá

    Bước sang hiệp 2, Brazil vẫn là đội kiểm soát bóng vượt trội và làm chủ tình hình. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn khá bế tắc.

     - Bóng Đá

    Phải chờ đến phút 67, từ quả tạt bên cánh phải, Paqueta đánh đầu nhả bóng lại đặt Firmino vào tư thế vô cùng thuận lợi. Chân sút đang chơi cho Liverpool không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

     - Bóng Đá

    Có bàn thắng, Brazil tiếp tục dồn ép đối thủ nhằm tìm kiếm một kết quả lớn hơn, tuy nhiên Venezuela vẫn chơi chắc chắn và kiên cường. 

     - Bóng Đá

    1-0 cũng là kết quả cuối cùng của cuộc đấu này. Thắng lợi trước Venezuela giúp đội tuyển Brazil tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực Nam Mỹ sau 3 lượt đấu, đứng trên tuyển Argentina của Lionel Messi.

     HLV Tite phát biểu: 

     
    Minh Trí | 09:28 14/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...