MỚI NHẤT :
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Trận đấu bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Filip Nguyễn "gây bão"; ĐNÁ thán phục CLB Hà Nội; HLV Gong có 5 trận tại CAHN

    14:32 Thứ năm 07/12/2023

    BongDa.com.vn Chiến thắng ấn tượng của CLB Hà Nội trước Urawa Reds đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ ĐNÁ.

    Filip Nguyễn "gây bão"

    Tối 06/12, thủ môn Filip Nguyễn gửi thông báo tới NHM về việc chính thức trở thành công dân Việt Nam. Viết trên trang cá nhân, anh nói: "Chào cả nhà. Chắc mọi người đang chờ tin mới? Tôi xin thông báo, tôi đã chính thức trở thành công dân Việt nam. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi".

    Việc Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam thật sự đã "gây bão" trên các cộng đồng mạng. Một bình luận cho hay: "Tuyệt vời quá! Chúc mừng em! Vậy là bao nhiêu mong đợi của cả em và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được toại nguyện. Chúc em mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất cùng bóng đá Việt Nam. Cùng chờ đợi sự tỏa sáng của em trong màu áo đội tuyển". Hoặc: "Chúc mừng bạn đã chính thức là công dân Việt Nam. Chúc bạn sẽ đóng góp thật nhiều cho bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển Việt Nam nói riêng".

    Filip Nguyễn

    Filip Nguyễn chính thức có quốc tịch Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet.

    CĐV ĐNÁ cũng có phản ứng trái chiều trước thông tin trên. CĐV Ojo Ndakpuyeng bày tỏ: "Ồ, cầu thủ nhập tịch đầu tiên của ĐTQG Việt Nam, tôi sẽ chờ những cái tên nhập tịch tiếp theo". Hay: "Tôi hy vọng đây sẽ là sự bổ sung tốt cho ĐT Việt Nam". Cũng có những ý kiến mỉa mai như: "Haha, đến năm 2026 thì đã là cựu binh 33 tuổi". Hoặc: "Indonesia đã sẵn sàng tấn công khung thành của thủ môn Việt kiều này".

    ĐNÁ thán phục CLB Hà Nội

    CLB Hà Nội đã kết thúc hành trình tại AFC Champions League bằng màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Urawa Reds vào tối ngày 06/12. Việc giành chiến thắng và loại luôn nhà ĐKVĐ giải đấu thực sự là thành tích khó tin khiến cả ĐNÁ lẫn châu Á phải thán phục. Một bình luận từ Malaysia cho biết: "Thật không thể tin nổi, Hà Nội có thể đánh bại Urawa Reds".

    Một CĐV khác bày tỏ: "Chúc mừng Hà Nội, một thành tích quá phi thường từ một đội bóng Đông Nam Á". Hoặc: "Chiến thắng này chứng minh rằng trận hoà Nhật Bản của ĐT Việt Nam không phải là ngẫu nhiên".

    Filip Nguyễn

    CLB Hà Nội khiến cả ĐNÁ thán phục khi đánh bại Urawa Reds. Ảnh: Vietnamnet.

    Nhiều NHM ĐNÁ cũng gửi lời chúc đến CLB Hà Nội: "Chúc mừng Hà Nội, chúng tôi thực sự rất vui khi các bạn đã giành được chiến thắng trước đội bóng lớn của Nhật. Urawa Reds  từng thắng đậm Lion City Sailors, JDT, BG Pathum và giờ đây Hà Nội đã đánh bại họ 2-1. Một chiến thắng quá ngọt ngào, chúc mừng Hà Nội FC, chúc mừng Việt Nam".

    HLV Urawa Reds khen CLB Hà Nội

    Chia sẻ trong buổi họp báo sau thất bại trước Hà Nội, HLV Maciej Skorza của Urawa Reds cho biết: "Đầu tiên, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến Hà Nội FC. Họ thi đấu đầy nỗ lực và xứng đáng giành chiến thắng. Ở trận này, chúng tôi không thể thi đấu như mong muốn trong vòng 10 đến 15 phút đầu tiên và đánh mất thế trận. Sau đó, chúng tôi thủng lưới ở hiệp 2. Đây là lần thứ 2 chúng tôi thua vì đá hỏng phạt đền”.

    “Quả thực tôi không nghĩ sẽ thua Hà Nội FC trước khi trận đấu bắt đầu. Tôi và các học trò đều muốn thắng. Chúng tôi đã lường trước khó khăn và hiểu mọi chuyện sẽ không dễ dàng như khi chúng tôi thắng 6-0 ở lượt đi. Urawa Red Diamonds không hề chủ quan. Tuy nhiên, cũng có nhiều yếu tố ngoài chuyên môn khiến chúng tôi thua cuộc. Các cầu thủ Urawa Red Diamonds có vẻ mệt mỏi sau loạt trận căng thẳng vừa qua”.

    HLV Gong có 5 trận tại CAHN

    Đó là tiết lộ của BLV Ngô Quang Tùng trong chương trình "Nhà vô địch" về bản hợp đồng của HLV Gong Oh-kyun cùng CLB CAHN. Chuyên gia kỳ cựu cho biết, chiến lược gia người Hàn Quốc cần sớm chứng minh năng lực và không có nhiều thời gia để thử nghiệm.

    Filip Nguyễn

    HLV Gong Oh-kyun cần sớm chứng tỏ mình tại CAHN. Ảnh: Vietnamnet.

    BLV Ngô Quang Tùng chia sẻ: "Có một chi tiết có vẻ không nhiều người để ý lắm. Ông Gong không có bản hợp đồng cho đến hết mùa đâu. Ông chỉ có vài trận. Tức là thỏa thuận giữa ông Gong và đơn vị chủ quản không dài như chúng ta hình dung. Kết quả không thành công trong khoảng 5 trận sẽ phải nói lời tạm biệt. Dù vậy, ông Gong luôn thể hiện rất tự tin vào con đường của mình. Ông ấy không bị áp lực phải giải quyết bằng được trong 5 trận".

    HLV Polking phủ nhận đến Việt Nam

    Chia sẻ với báo Dân Trí, HLV Alexandre Polking phủ nhận tin đồn sẽ đến Việt Nam để có những đàm phán với CLB TP.HCM trong thời gian tới. Ông nói: "Thông tin tôi đến Việt Nam vào lúc này chưa chính xác. Thực tế tôi có nói chuyện với một số đội bóng, nhưng riêng lúc này tôi chưa sang Việt Nam. Hiện tại, tôi đang nghỉ ngơi. Sau thời gian này, tôi sẽ về quê nhà Brazil đón Giáng sinh, rồi mới quyết định công việc của mình".

    Danh Nguyễn | 14:02 07/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...