MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • FIFA và UEFA gieo rắc cơn ác mộng cho Premier League lẫn châu Âu

    23:47 Thứ tư 08/11/2023 | 1

    BongDa.com.vn Ngày nay, các cầu thủ dễ bị chấn thương hơn trước và điều đó đặc biệt đúng với dàn sao tại Premier League.

    Hơn 30 cầu thủ Premier League sẽ vắng mặt vào cuối tuần này vì chấn thương gân kheo. Những dấu hiệu cảnh báo đã có từ lâu, bây giờ hậu quả của vấn đề thực sự đến. Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Casemiro và Ben Chilwell là một số cầu thủ danh tiếng phải ngồi ngoài. Họ đều là nạn nhân của bão chấn thương tại Premier League.

    Dữ liệu chỉ ra rằng tỷ lệ chấn thương gân kheo đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Một nghiên cứu do UEFA hậu thuẫn cho biết con số này đã tăng gấp đôi trong hai thập kỷ qua và 1/4 tổng số ca chấn thương đến từ một nhóm cơ. Lý do chính được đề cập là vì sức lực của các cầu thủ đều bị vắt kiệt do phải cày ải thi đấu nhiều hơn.

    Inside Premier League’s growing injury issue - Bóng Đá

     De Bruyne đã không thi đấu kể từ khi dính chấn thương gân kheo ở trận mở màn Premier League với Burnley.

    Tại sao đặc biệt là gân kheo? Bóng đá đang diễn ra nhanh hơn bao giờ hết và các cầu thủ buộc thực hiện những pha chạy nước rút liên tục, vấn đề khiến gân kheo đón nhận áp lực khủng hơn trước.

    Những chấn thương như vậy càng dễ xuất hiện vì VAR. Do có VAR, trận đấu phải tạm hoãn thời gian dài, dẫn đến sự nghỉ ngơi vô tình của các cầu thủ. Ngay khi trận đấu quay trở lại, việc các cầu thủ lập tức hoạt động với cường độ lớn trong bối cảnh cơ thể đã nguội dần khiến họ dễ dính chấn thương.

    Một bài báo năm 2021 trên Tạp chí Y học Thể thao Anh đưa tin: "Cường độ chơi bóng của các cầu thủ nam tăng lên. Các cầu thủ chuyên nghiệp giờ đây thực hiện nhiều hoạt động cường độ cao hơn trong mỗi trận đấu so với trước đây và họ cũng chạy nhanh hơn những lứa tiền bối trong quá khứ".

    Một yếu tố khác là việc trận đấu được bù giờ lâu hơn, với ước tính chỉ ra rằng các cầu thủ sẽ chơi thêm 2 trận trong một mùa giải. Chỉ tính mỗi trận derby London giữa Tottenham Hotspur và Chelsea, khán giả đã chứng kiến 21 phút bù giờ.

    Hậu vệ của Manchester United là Raphael Varane từng chỉ trích việc các cầu thủ thi đấu ngày càng nhiều. Varane tức giận vì yêu cầu nghỉ ngơi của các cầu thủ bị phớt lờ. Tin xấu là vấn đề sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn.

    Từ mùa giải tới, những CLB Champions League sẽ phải chơi thêm các trận đấu vòng bảng và FIFA chuẩn bị giới thiệu giải đấu Club World Cup. FIFPRO cho biết những ngôi sao hàng đầu sẽ phải tăng số trận chơi cho CLB lẫn ĐTQG từ 80 lên 89 trong một mùa. Khi đó, thật khó tưởng tượng các cầu thủ sẽ "mềm người" như thế nào.

    Inside Premier League’s growing injury issue - Bóng Đá

     Casemiro bị chấn thương gân kheo vào tuần trước.

    Jude Bellingham từng trải qua thời gian nghỉ ngơi vào mùa giải trước khi còn ở Borussia Dortmund. Bellingham gần như đạt tình trạng sức khỏe tốt trong chương đầu sự nghiệp non trẻ của mình. FIFPRO đã lấy anh ấy làm ví dụ điển hình về việc các cầu thủ trẻ đang phải chơi bóng quá sức như thế nào. Trước khi bước sang tuổi 20, tân binh Real Madrid thi đấu 14.445 phút cho đội một. Con số này nhiều hơn gấp ba lần so với Harry Kane, gấp đôi so với Raheem Sterling và gần gấp 15 lần so với David Beckham.

    Chấn thương đang tạo ra mối hiểm họa cho các cầu thủ và điều này khó lòng dừng lại khi những Liên đoàn bóng đá lớn của thế giới vẫn bỏ mặc ý kiến của những người như Varane.

    Lữ Phong | 23:17 08/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...