MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • FIFA thay đổi luật nhập tịch: Cơ hội cho những Filip Nguyễn, Lee Nguyễn?

    09:27 Thứ hai 02/08/2021 | 2

    BongDa.com.vn Việc LĐBĐ thế giới (FIFA) thay đổi chính sách nhập tịch giúp cho nhiều cầu thủ có cơ hội được lựa chọn khoác áo một ĐTQG khác.

    FIFA thay đổi luật nhập tịch…

    Mới đây, LĐBĐ thế giới vừa thay đổi chính sách nhập tịch dành cho các tuyển thủ. Theo đó, cầu thủ có thể lựa chọn khoác áo cho đội tuyển khác nếu thi đấu không quá 3 trận ở ĐTQG tại các giải đấu chính thức.

    Luật mới của FIFA đã mở ra cơ hội cho nhiều cầu thủ trên khắp thế giới. Điển hình là trường hợp của Declan Rice. Anh từng đá 3 trận giao hữu cho tuyển Cộng hòa Ireland năm 2018. Đến Euro 2020, cầu thủ này góp công lớn vào thành tích giành ngôi Á quân giải đấu của ĐT Anh. Chính sự thay đổi về chính sách nhập tịch đã giúp Rice có thể góp mặt trong hàng ngũ Tam Sư và tỏa sáng rực rỡ.

    FIFA thay đổi luật nhập tịch: Cơ hội cho những Filip Nguyễn, Lee Nguyễn - Bóng Đá

    Declan Rice khoác áo tuyển Anh và tỏa sáng tại Euro 2020 nhờ thay đổi luật nhập tịch.

    …mở ra cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều…

    Chính sách thay đổi sẽ giúp các cầu thủ Việt kiều có thể trở về khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai. Thực tế trong những năm gần đây, sự thành công của Những chiến binh Sao Vàng đã khiến nhiều người đang thi đấu ở nước ngoài khao khát trở về cống hiến cho bóng đá đất nước hình chữ S.

    Filip Nguyễn là một cái tên rất được NHM chờ đợi sẽ khoác áo ĐT Việt Nam trong thời gian tới. Thủ thành sinh năm 1992 là người có chuyên môn cao, sẽ giúp ích rất nhiều đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Hiện tại, người gác đền mang quốc tịch Czech vẫn còn nguyên cơ hội cống hiến cho Những chiến binh Sao Vàng. Rào cản hiện tại là anh vẫn chưa thể nhập quốc tịch Việt Nam do cơ chế của Chính phủ chưa cho phép.

    FIFA thay đổi luật nhập tịch: Cơ hội cho những Filip Nguyễn, Lee Nguyễn - Bóng Đá

    Filip Nguyễn sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho HLV Park Hang-seo nếu nhập quốc tịch Việt Nam.

    Một cái tên khác được chú ý khác là Lee Nguyễn. Tiền vệ sáng tạo này chỉ mới 2 lần thi đấu cho tuyển Mỹ ở các trận chính thức (cụ thể là tại Copa America). Hiện tại, chàng trai sinh năm 1986 đang thi đấu cho CLB TP.HCM và vẫn chơi rất tốt. Điều đáng ngại nhất với anh lúc này có lẽ là tuổi tác. Nếu những người làm bóng đá Việt Nam có sự quan tâm đúng mức ở thời điểm khoảng 10 năm về trước, có lẽ cựu cầu thủ của  PSV Eindhoven đã khoác trên mình chiếc áo với lá cờ đỏ sao vàng.

    Đã có lần chính Lee Nguyễn cũng bày tỏ mong muốn được góp mặt trong thành phần ĐT Việt Nam. "Nếu thời gian có quay trở lại và được chọn lại 1 lần nữa, tôi sẽ chọn khoác áo ĐTQG Việt Nam. Tôi luôn nghĩ về chuyện này và luôn cảm thấy tiếc nuối. Tôi ước mình có thể thi đấu cho đội tuyển bóng đá Việt Nam.

    Tôi tự hào về dòng máu Việt Nam trong người thừa hưởng từ bố. Dù không thể là tuyển thủ của ĐT Việt Nam nhưng biết đâu được sau này tôi sẽ cống hiến cho màu áo này trong tư cách của một HLV thì sao" - Lee Nguyễn chia sẻ.

    FIFA thay đổi luật nhập tịch: Cơ hội cho những Filip Nguyễn, Lee Nguyễn - Bóng Đá

    Với luật mới của FIFA, Lee Nguyễn vẫn có thể khoác áo ĐT Việt Nam.

    Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều cầu thủ Việt kiều khác như Alexander Đặng, Adriano Schmidt, Pedant Quang Vinh… mong muốn được thi đấu cho ĐT Việt Nam trong tương lai. Họ đều là những người có chuyên môn tốt, là sự bổ sung tuyệt vời cho đoàn quân của thầy Park.

    …và cả ĐT Việt Nam

    FIFA thay đổi luật nhập tịch: Cơ hội cho những Filip Nguyễn, Lee Nguyễn - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam cần làm mới mình bằng cách tạo điều kiện khoác áo cho các cầu thủ nhập tịch.

    Suốt những năm qua, HLV Park Hang-seo gần như ít có sự thay đổi trong đội hình. Ông vẫn dùng lứa cầu thủ quen thuộc đã giúp ĐT Việt Nam thành công qua nhiều giải đấu. Điều này khiến Những chiến binh Sao Vàng không thể làm mới mình và dễ bị đối thủ bắt bài. Vì vậy, việc mở cửa đón nhận các tân binh Việt kiều là điều nên làm.

    Hiện tại, chính sách nhập tịch đã trở nên quá đỗi quen thuộc trong thế giới bóng đá. Bởi vậy, nên có cơ chế thoáng hơn cho những cầu thủ Việt kiều để họ có thể cống hiến cho Những chiến binh Sao Vàng. Qua đó, ĐTQG sẽ mạnh lên và ngày càng có sức cạnh tranh với các cường quốc hàng đầu.

    Hữu Danh | 08:57 02/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...