MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • FIFA muốn lập kỷ lục trong ngày khai mạc World Cup 2023

    17:39 Thứ tư 01/02/2023

    Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chuyển địa điểm tổ chức trận đầu tiên của World Cup 2023 với kỳ vọng tạo ra lễ khai mạc chưa từng thấy trong lịch sử.

     - Bóng Đá

     Tuyển nữ Việt Nam là một trong 5 đội có màn ra mắt tại World Cup 2023. Ảnh: FIFA.

    Trận đấu đầu tiên của World Cup bóng đá nữ 2023, giữa Australia và CH Ireland, sẽ được tổ chức ở Stadium Australia (Sydney), sân vận động có sức chứa lớn nhất của giải đấu, với hơn 83.000 chỗ ngồi. FIFA đặt mục tiêu đón hơn 100.000 người hâm mộ đến tham dự lễ khai mạc, kỷ lục trong lịch sử các kỳ World Cup bóng đá nữ.

    Stadium Australia ban đầu chỉ được lên kế hoạch tổ chức các trận đấu thuộc vòng knock-out của World Cup 2023. Tuy nhiên,  FIFA muốn tạo ra lễ khai mạc hoành tráng cho ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh vào năm nay.

    "Nhiệm vụ của FIFA là tổ chức được Giải vô địch bóng đá nữ thế giới lớn nhất và hay nhất trong lịch sử vào năm nay", Tổng thư ký FIFA, Fatma Samoura lý giải về quyết định đổi sân tổ chức lễ khai mạc. "Khán giả, những người mang màu sắc, niềm đam mê và bầu không khí đến sân vận động sẽ là một phần không thể thiếu trong thành công của giải đấu".

    Nhà lãnh đạo của FIFA nói thêm: "Chính vì thế, chúng tôi quyết định cho phép hơn 100.000 người hâm mộ tham dự trận khai mạc, điều đó sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn cho khán giả hòa mình vào World Cup 2023".

    World Cup nữ 2023 lần đầu tiên được đồng đăng cai bởi hai quốc gia, đó là Australia và New Zealand. Giải đấu sẽ diễn ra từ 23/7 đến 20/8 năm nay. Tại lễ bốc thăm vòng bảng vào tháng 10 năm ngoái, đội bóng của HLV Mai Đức Chung rơi vào bảng E cùng Mỹ, Hà Lan và đội thắng ở bảng A vòng play-off liên lục địa (bao gồm Thái Lan, Cameroon và Bồ Đào Nha) tại World Cup 2023.

    Tuyển Mỹ từng 4 lần vô địch thế giới và dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, tuyển Hà Lan xếp hạng 8. Theo đánh giá của các chuyên gia, Bồ Đào Nha (hạng 30 thế giới) sẽ là cái tên cuối cùng góp mặt ở bảng E.

    Hồng An | 17:27 01/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...