MỚI NHẤT :
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • FIFA kêu gọi dừng 'giảng đạo đức' tại World Cup Qatar

    13:54 Thứ bảy 05/11/2022

    Trong thư gửi đến các đội tuyển dự World Cup 2022, lãnh đạo FIFA kêu gọi các nước tập trung vào giải đấu sắp tới thay vì các cáo buộc nhằm vào nước chủ nhà, theo Sky News.

     - Bóng Đá

     Các lãnh đạo FIFA đã gửi thư kêu gọi tập trung vào kỳ World Cup sắp tới thay vì những vấn đề chính trị ngoài lề. Ảnh: Sky News.

    Theo Sky News, trong lá thư gửi đến 32 quốc gia tham dự vòng chung kết World Cup 2022 sắp tới, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) Gianni Infantino và Tổng thư ký liên đoàn Fatma Samoura đã kêu gọi các nước "tập trung vào bóng đá".

    "Chúng ta hiểu rằng bóng đá không phải thứ duy nhất tồn tại và có nhiều vấn đề và thách thức chính trị đang diễn ra trên toàn thế giới. Nhưng xin đừng để bóng đá bị kéo vào mọi cuộc chiến về hệ tư tưởng và chính trị đang xảy ra ở thời điểm hiện tại", lá thư viết.

    Lá thư được FIFA gửi đi trong bối cảnh nước chủ nhà Qatar của World Cup 2022 đang gặp một số tranh cãi liên quan đến cách đối xử với lao động nước ngoài, phụ nữ và cộng đồng LGBT.

    Một số đội tuyển châu Âu như Anh, Pháp, Đức và xứ Wales tuyên bố sẽ đeo băng tay nhiều màu để thể hiện sự ủng hộ với cộng đồng LGBT.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: Reuters.

    "FIFA luôn cố gắng tôn trọng mọi quan điểm, tín ngưỡng và không rao giảng đạo đức cho thế giới. Một trong những điều làm nên sức mạnh của thế giới chính là sự đa dạng và sự đa dạng này có nghĩa là chấp nhận những khác biệt của nhau. Không có dân tộc hay nền văn hóa nào tốt đẹp hơn so với phần còn lại", Chủ tịch Infantino viết trong thư.

    Chủ tịch Infantino và Tổng thư ký Samoura cho biết mọi người, bất kể "màu da, quốc tịch, giới tính và văn hóa" đều được chào đón tại World Cup.

    Trả lời Sky News, Giám đốc điều hành Ban tổ chức World Cup Qatar Nasser Al Khater cho biết người hâm mộ mọi giới tính đều được chào đón tới World Cup mặc dù sẽ phải chịu một số bất tiện do pháp luật của nước chủ nhà.

    Theo Anh Bình - Zing.vn | 12:51 05/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...