MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • FIFA “gật đầu” Malaysia sử dụng sao nhập tịch đấu Việt Nam

    23:26 Thứ ba 18/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn "Điên cuồng" nhập tịch cầu thủ, Malaysia quyết “tất tay” với Việt Nam trong trận đấu sinh tử giữa 2 đội vào ngày 31/3 tới tại thánh địa Bukit Jalil.

    Cụ thể truyền thông Malaysia vừa tiết lộ cầu thủ gốc Kosovo, Liridon Krasniqi đã chính thức được FIFA “bật đèn xanh” thi đấu cho người Mã tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tiền vệ này trước đó đã nhận quốc tịch Malaysia và với thông báo từ FIFA, anh hoàn toàn đủ tư cách thi đấu cho đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe.

    Hiện tại, Malaysia xếp nhì bảng G với 9 điểm trong khi Việt Nam ngự trị ngôi đầu khi có 2 điểm nhiều hơn. Hổ Malay còn 3 trận tại bảng G trong đó có 2 chuyến làm khách trên sân UAE và Thái Lan. Xen kẽ là cuộc chạm trán nảy lửa với đội tuyển Việt Nam tại thánh địa Bukit Jalil vào cuối tháng 3/2020. Với động thái gấp rút nhập tịch cầu thủ nước ngoài, người Mã xem như dốc hết “vốn liếng” quyết quật ngã Rồng vàng nhằm duy trì hy vọng giành quyền đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Liridon Krasniqi (áo trắng) được transfermarkt định giá 500.000 euro.

    Liridon Krasniqi vừa gia nhập câu lạc bộ Johor Darul Ta’zim thuộc giải chuyên nghiệp Malaysia. Đây cũng là đội bóng đại diện cho Malaysia tranh tài tại đấu trường AFC Champions League mùa này. Theo transfermarkt, Krasniqi có giá trị chuyển nhượng 500.000 euro. Krasniqi từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe trong thành phần Kedah giai đoạn 2015 đến 2017. Vào thời điểm này, Krasniqi là cỗ máy ghi bàn của Kedah.

    Krasniqi là cầu thủ nhập tịch thứ 5 trong thành phần đội tuyển Malaysia sau Matthew Davies, Brendan Gan (gốc Australia), Corbin-Ong (gốc Anh), Sumareh (gốc Gambia). Tuy nhiên, đây chưa phải là con số cuối cùng, bởi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho hay tiền đạo người Brasil Guilherme De Paula nhiều khả năng sẽ được FIFA “gật đầu” thi đấu cho Malaysia giống như Krasniqi.

    Rõ ràng tình thế ngày càng diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Đấu Malaysia là chuyến hành quân được dự báo đi dễ khó về đối với tuyển Việt Nam. Người Mã nhiều khả năng trở nên lợi hại và đáng gờm hơn rất nhiều nhờ bổ sung “những dòng máu mới” là ngoại binh nhập tịch thiện chiến. Ngược lại binh đoàn Rồng vàng gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị do Iraq vừa “hủy kèo” đấu giao hữu vào ngày 26/3.

     - Bóng Đá

     Malaysia chưa thắng Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

    Trang chủ FAM cho biết thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ có trận thử lửa với quân xanh Bahrain vào ngày 21/3. Sau đó đến ngày 26/3 người Mã hành quân sang Dubai đụng độ UAE trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022. Ngày 31/3, Malaysia đấu trận lượt về gặp tuyển Việt Nam tại “chảo lửa” Bukit Jalil. Dù gặp nhiều thử thách nhưng Quang Hải và đồng đội có lợi thế tinh thần rất lớn khi chưa từng thua Hổ Malay dưới triều đại HLV Park Hang-seo.

    Gia Minh | 22:56 18/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...