MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • FIFA đổi quy định sau lời phàn nàn của Ronaldo

    19:40 Thứ sáu 09/12/2022 | 1

    FIFA đưa ra thông báo cấm nhà báo quay phim, chụp ảnh, selfie với các cầu thủ tại khu vực mixed-zone sau lời phàn nàn của Ronaldo.

     - Bóng Đá

     Sau lời phàn nàn của Ronaldo, FIFA cầm nhà báo chụp hình với cầu thủ tại "mixed zone" (khu vực hỗn hợp).

    Theo The Sun, quy định này được áp dụng tại "mixed zone" (khu vực hỗn hợp), nơi phóng viên có thể đặt câu hỏi nhanh cho các cầu thủ nếu không theo các HLV vào phòng họp báo. Đây là khu vực các cầu thủ sẽ đi qua trước khi vào phòng thay đồ nên có thể dễ dàng tương tác với họ nhất.

    Tại World Cup 2022, một số phóng viên ở khu vực này thay vì làm đúng nhiệm vụ phỏng vấn, họ tranh thủ chụp hình tự sướng với các ngôi sao, trong đó có cựu tiền đạo của Manchester United, Cristiano Ronaldo.

    Cụ thể, sau trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ghana, chân sút 37 tuổi đi qua khu vực này và bị các nhà báo xin chụp hình cùng, anh chàng nói: “Các nhà báo bây giờ chỉ muốn chụp ảnh, họ không đặt câu hỏi”.

    Sau lời phàn nàn của ngôi sao người Bồ Đào Nha, FIFA nhanh chóng vào cuộc. Họ dán áp phích cấm quay phim, chụp ảnh, selfie tại khu vực hỗn hợp. Dù không nêu rõ hình phạt nếu vi phạm nhưng động thái của FIFA sẽ khiến các phóng viên làm đúng công việc của mình trong khu vực này.

    Về phần Ronaldo, anh chàng vẫn là tâm điểm chú ý của truyền thông. Anh bị HLV Fernando Santos mắng sau khi hờn dỗi vì bị thay ra ở trận thua 1-2 trước Hàn Quốc. Sau đó là việc anh chàng ngồi dự bị tại trận gặp Thuỵ Sĩ.

    Trước trận tứ kết gặp Morocco, Ronaldo được cho là bỏ lỡ buổi tập của ĐT và dính phải hàng loạt tin đồn rời ĐTQG, nhưng ngay sau đó anh chàng lên tiếng khẳng định tập thể Bồ Đào Nha vẫn rất đoàn kết.

    Phương Anh | 18:40 09/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...