MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • FIFA điều tra Mexico

    12:28 Thứ năm 24/11/2022

    FIFA đã mở cuộc điều tra nhằm vào Liên đoàn bóng đá Mexico vì những lời lẽ của người hâm mộ nước này trong trận đấu với Ba Lan vào ngày 22/11 tại World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     Người hâm mộ Mexico trong sân vận động trước trận đấu ngày 22/11. Ảnh: Reuters.

    FIFA không nêu chi tiết về những khẩu hiệu này, nhưng cổ động viên Mexico được cho là có lời lẽ lăng mạ, sau khi thủ môn Guillermo Ochoa của Mexico cản phá thành công quả phạt đền của tiền đạo Robert Lewandowski (Ba Lan), Reuters đưa tin ngày 24/11.

    "Ủy ban Kỷ luật FIFA đã mở cuộc điều tra đối với Liên đoàn bóng đá Mexico vì khẩu hiệu của các cổ động viên nước này trong trận đấu giữa Mexico và Ba Lan tại FIFA World Cup, diễn ra vào ngày 22/11", cơ quan này cho biết.

    "Quá trình điều tra được tiến hành dựa trên điều 13 của Bộ luật Kỷ luật FIFA", thông báo cho biết thêm.

    Theo Athletic, các cổ động viên Mexico thường sử dụng một từ lóng ám chỉ nam giới làm nghề mại dâm (puto) với các cầu thủ. Các nhà hoạt động cho rằng hành động này vừa xúc phạm, vừa phân biệt đối xử.

    Liên đoàn bóng đá Mexico đã nhận 12 hình phạt trong vòng loại World Cup 2018. Tình trạng cổ động viên có lời lẽ xúc phạm cầu thủ tại nước này ngày càng tăng trong những năm gần đây.

    Trước đó, vào ngày 23/11, FIFA cũng đã mở cuộc điều tra nhằm vào Ecuador sau khi cổ động viên nước này bị tố cáo có lời lẽ phân biệt cộng đồng LGBT trong trận đấu với đội tuyển Qatar tại World Cup.

    Theo Reuters, các hình phạt cho việc vi phạm điều khoản này bao gồm việc đội tuyển phải chơi một trận đấu mà không có khán giả hoặc bị cấm chơi bóng ở một sân vận động nhất định.

    Hải Linh | 09:18 24/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...