MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • FIFA có phán quyết World Cup dành cho Ecuador

    11:00 Thứ bảy 11/06/2022

    BongDa.com.vn FIFA vừa có kết quả cuối cùng về tấm vé tham dự World Cup 2022 của Ecuador.

     

    Cách đây 2 ngày xuất hiện thông tin đội tuyển Ecuador bị LĐBĐ Chile tố cáo về vụ việc liên quan đến Byron Castillo. Theo tài liệu cho phía Chile chia sẻ, họ biết được Castillo mang quốc tịch Colombia. Hậu vệ này bị tố làm giả giấy tờ để khoác áo đội tuyển Ecuador.

    Điều này đồng nghĩa Ecuador nhiều khả năng mất suất tham dự World Cup 2022 nếu FIFA làm rõ thực hư câu chuyện. Rất may cho đội bóng Nam Mỹ này khi Liên đoàn bóng đá quyền lực nhất hành tinh đã đóng thủ tục tố tụng về vấn đề của Castillo

    Cụ thể, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ecuador (FEF) là Francisco Egas thông bào đầy hả hê trên Twitter: "Công lý thể thao đã được thực thi trong ngày hôm nay. Chúng tôi biết rằng mình đứng bên lẽ phải nên hãy tiến lên nào Ecuador."

    Ecuador WILL play at the World Cup after FIFA throw out complaint - Bóng Đá

     Ecuadord vẫn dự World Cup 2022.

    Egas cũng đính kèm bức thư từ FIFA cho biết Ủy ban kỷ luật đã bác bỏ cáo buộc và đóng mọi quy trình đưa ra án kỷ luật dành cho FEF. Như vậy, Ecuador vẫn còn suất góp mặt Qatar vào cuối năm nay. Đội tuyển nhăm nhe vị trí của Ecuador ở World Cup 2022 như Chile phải thất vọng về phán quyết mới nhất.

    Ở World Cup 2022, đại diện Nam Mỹ lọt vào bảng A với sự xuất hiện của Qatar, Hà Lan và Senegal. Một bảng đấu vừa sức dành cho đội bóng đứng thứ 4 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

    Lữ Phong - Theo saigonthethao.vn | 10:30 11/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...