FIFA cân nhắc tổ chức World Cup 2 năm một lần
14:56 Thứ bảy 24/11/2018
Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đang cân nhắc rút ngắn thời gian tổ chức giải đấu danh giá nhất hành tinh World Cup theo lời đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL).

Theo tờ Independent, tại hội nghị của các liên đoàn bóng đá thành viên thuộc FIFA diễn ra vào Kigali (Rwanda) vào tháng trước, Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez đề nghị FIFA rút ngắn thời gian tổ chức World Cup xuống còn 2 năm thay vì 4 năm như thông lệ.

Đây là giải pháp ứng biến của ông Dominguez khi những thảo luận về việc FIFA tổ chức phiên bản Nations League cho các lục địa (giống như UEFA đang làm cho châu Âu) chưa đi đến đâu.

 - Bóng Đá

 Chức vô địch World Cup gần nhất thuộc về ĐT Pháp. Ảnh: Getty Images.

Đây là ý tưởng được khởi xướng ban đầu bởi cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và bị phản đối mạnh mẽ vào thời điểm được nêu ra. Song ông Dominguez lại ủng hộ sự thay đổi này vì cho rằng sẽ tạo ra lợi ích kinh tế cho FIFA cũng như chính các cầu thủ khi họ có nhiều cơ hội hơn để tham dự giải đấu danh giá nhất cấp độ đội tuyển.

"Tôi luôn luôn nói rằng chúng ta phải thảo luận về vấn đề này. Tôi chưa bao giờ nói 'không' cả, đó luôn là 'tại sao không'", Dominguez nói trong phòng họp báo trước trận chung kết Copa Libertadores vào hôm thứ bảy tuần trước. "Tôi luôn ủng hộ ý kiến rút ngắn thời gian tổ chức World Cup xuống còn 2 năm thay vì 4 năm như trước đây."

"Thay vì tổ chức Nations League vào mọi năm, chúng ta có thể tổ chức World Cup theo chu kỳ 2 năm. World Cup sẽ dành cho tất cả. Sẽ có những cầu thủ được tham dự 4 lần. Nếu giữ nguyên mô hình hiện nay, có những cầu thủ chỉ có thể góp mặt được tại 2 kỳ World Cup trong cả sự nghiệp", ông Dominguez tiếp tục.

"Chúng tôi đã thấy cơ hội này, và FIFA cần phải xem xét chúng. Nations League có thể tới châu Á, Nam Mỹ, Bắc Mỹ hay châu Phi. Đứng trên góc nhìn kinh tế, FIFA có thể thu lợi rất lớn", ông Dominguez kết lại.

Nguồn: Zing.vn
Nhật Anh | 14:00 24/11/2018