MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Fernandes: 'Tôi định nói với Fred là hãy xem và thi đấu giống anh ấy'

    06:39 Chủ nhật 15/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Bồ Đào Nha vừa có những chia sẻ thú vị về cách chơi bóng của đàn anh.

     

    5 bàn thắng đẹp của Bruno Fernandes tại Sampdoria

    Mùa giải 2020/21 này, Bruno Fernandes vẫn đóng vai trò là đầu tàu tại Manchester United với lối chơi đầy sáng tạo và khả năng săn bàn ấn tượng. Mới ở vòng 8 Ngoại Hạng Anh vừa qua, cựu sao Sporting Lisbon đã ghi 2 bàn, có 1 pha kiến tạo để giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng 3-1.

    Phong độ bùng nổ của tuyển thủ Bồ Đào Nha là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho các đồng đội khác vươn lên. Bởi lẽ, M.U không hề thiếu đi những ngôi sao trong đội hình. Vấn đề duy nhất của những nhân tố thuộc biên chế Quỷ đỏ chính là sự tự tin.

    Tài năng là thế, thế nhưng Bruno Fernandes vẫn tỏ ra nể trọng một nhân vật tại Manchester United đó chính là Michael Carrick. Theo tiền vệ 25 tuổi, trợ lý của HLV Ole Gunnar Solskjaer cứ như thể đang còn chơi bóng đỉnh cao khi tỏ ra xuất sắc với khả năng chuyền bóng của mình.

    Bruno Fernandes makes Michael Carrick claim after watching Man Utd coach in training - Bóng Đá

     Fernandes tin rằng Carrick vẫn còn có thể thi đấu chuyên nghiệp. 

    "Chúng tôi thiếu cầu thủ trong một buổi tập và Carrick đã vào thi đấu, anh ấy không chuyền hỏng một pha nào cả. Thật không thể tin được, anh ấy tỏ ra quá sắc bén và giàu năng lượng. Tôi định nói với Fred rằng 'Này, hãy nhìn anh ấy chơi bóng và làm theo như thế đi.'

    Tuy nhiên, tôi sẽ không nói thẳng với Fred như vậy, điều đó không công bằng. Nhưng thật tuyệt vời. Nếu ai đó bên ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ rằng Carrick không còn thi đấu cho CLB", Bruno Fernandes trả lời phỏng vấn trên trang chủ Quỷ đỏ. 

    Giang Nam | 06:09 15/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...