MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • Fernandes quá đỉnh, hiện số 1 châu Âu thật không sai!

    07:17 Thứ hai 22/02/2021

    BongDa.com.vn Bruno Fernandes tiếp tục thể hiện phong độ rất cao trong màu áo Manchester United.

    Man United vừa có trận đấu tiếp đón Newcastle trên sân nhà Old Trafford. Quỷ đỏ buộc phải giành 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Man City. Với quyết tâm sẵn có, Man United đã có được điều mình cần khi đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1.

    Những pha lập công của Daniel James, Marcus Rashford và Bruno Fernandes đã mang về chiến thắng ấn tượng cho đội chủ sân Old Trafford. Cá nhân Fernandes tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn lên lối chơi của Man United.

    Thống kê từ Opta chỉ ra rằng, tiền vệ người Bồ Đào Nha đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 85%, có 31 đường chuyền vào khu vực 1/3 phần sân đối phương, 3 lần tạo ra cơ hội, 3 lần thu hồi bóng, 1 pha chọc khe, 1 kiến tạo và 1 bàn thắng.

    Fernandes quá đỉnh, hiện số 1 châu Âu thật không sai! - Bóng Đá

     Fernandes tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi của Quỷ đỏ.

    Đáng chú ý, Fernandes đã cùng ghi bàn và kiến tạo trong 7 trận ở Premie League mùa này. Đây là thành tích tốt nhất, không có cầu thủ nào sánh được với Fernandes, trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu ở mùa giải năm nay.

    Tổng cộng, Fernandes đã có 15 bàn, và 10 kiến tạo sau 25 vòng đấu ở Premier League. Anh trở thành cầu thủ thứ 3 tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu cán mốc 2 con số ở cả khâu ghi bàn và kiến tạo, sau Harry Kane (13 bàn, 11 kiến tạo) và Thomas Muller (10 bàn, 10 kiến tạo).

    Chưa dừng lại ở đó, kể từ khi ra mắt Premier League tới nay, Fernandes đã có được 23 bàn thắng ở đấu trường này. Không một tiền vệ nào ghi bàn nhiều hơn Fernandes trong khoảng thời gian này. Các tiền vệ gần nhất tiệm cận số bàn thắng của Fernandes là Phil Foden, Ilkay Gundogan và Tomas Soucek với chỉ 11 pha lập công.

    Fernandes quá đỉnh, hiện số 1 châu Âu thật không sai! - Bóng Đá

     Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã cùng ghi bàn và kiến tạo trong 7 trận đấu ở Premier League.

    Rõ ràng, Fernandes đang tạo nên tầm ảnh hưởng quá lớn lên lối chơi của Man United. Từ chỗ là một đội bóng chật vật giành vé dự UEFA Champions League, Man United giờ đang cạnh tranh cho ngôi vô địch Premier League, từ khi Fernandes xuất hiện.

    Với những gì đã và đang thể hiện, cả những ai khó tính nhất cũng phải thừa nhận rằng, Fernandes là một trong những cầu thủ chơi hay nhất từ đầu mùa. Phong độ ổn định xuyên suốt một thời gian dài là điều không phải cầu thủ nào cũng làm được.

    Với Fernandes, Man United đã lột xác hoàn toàn.

    Cận cảnh một buổi tập của Man United

      
    Tiểu Lam | 06:47 22/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...