MỚI NHẤT :
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Fernandes: ‘Nếu đá chính, Ronaldo sẽ ghi 3 bàn'

    13:30 Thứ tư 07/12/2022

    Bruno Fernandes tỏ ra thông cảm với Cristiano Ronaldo khi CR7 phải dự bị ở trận Bồ Đào Nha thắng 6-1 Thụy Sĩ tại vòng 16 đội World Cup rạng sáng 7/12 (giờ Hà Nội).

     - Bóng Đá

     Ronaldo lần đầu mất suất đá chính ở tuyển Bồ Đào Nha kể từ Euro 2008. Ảnh: Sky Sports.

    “Tôi không nghĩ Ronaldo vui vẻ với chuyện đó. Nếu HLV để tôi dự bị trận tới, tôi sẽ rất tức giận. Chúng tôi đã thắng 2 trận ở vòng bảng khi Ronaldo đá chính. Nếu được đá chính trận này (với Thụy Sĩ - PV), Ronaldo có thể ghi 3 bàn và sẽ chẳng còn ai bàn tán việc anh ấy phải dự bị”, Sky Sports dẫn lại phát biểu của Bruno Fernandes.

    Tiền vệ Manchester United tiếp tục: Ronaldo đang làm phần việc của mình và anh ấy hạnh phúc với kết quả này vì mục tiêu của chúng tôi là đi xa nhất có thể”.

    Bruno Fernandes có trận đá chính thứ ba ở World Cup 2022 khi tuyển Bồ Đào Nha gặp Thụy Sĩ tại vòng 16 đội. Anh kiến tạo một bàn cho Pepe, góp công trong chiến thắng 6-1 và thẳng tiến vào tứ kết. Trước trận này, Bruno dự bị và không thi đấu phút nào ở trận Bồ Đào Nha gặp Hàn Quốc. Vì vậy, anh tỏ ra thông cảm với Ronaldo.

    “Tôi nghĩ mọi người không nên nói nhiều về Ronaldo và về việc tại sao anh ấy không thi đấu. Khi Ronaldo ra sân và đội thắng, không ai nói về điều đó. Nhưng khi Ronaldo thi đấu mà đội thua, mọi người lại bàn tán. Ronaldo nổi tiếng nhất thế giới bóng đá mà”, Bruno chia sẻ.

    Không như Bruno Fernandes, Gary Neville, đàn anh của Ronaldo khi cả hai còn thi đấu cho MU, lại buông lời chỉ trích dữ dội: “Rất nhiều người hâm mộ Ronaldo không sẵn sàng nói cho cậu ấy sự thật, điều mà cậu ấy cần phải tiếp thu. Những sự nóng nảy, hờn dỗi đó, Ronaldo phải dừng lại vì nó không phản ánh tốt về cậu ấy chút nào”.

    Cựu hậu vệ MU cho rằng không phải tự nhiên những HLV của Juventus, MU hay mới đây là tuyển Bồ Đào Nha đều sẵn sàng đẩy Ronaldo lên băng ghế dự bị.

    “Đến HLV Fernando Santos, người có mối quan hệ 8 năm thân thiết với Ronaldo, còn sẵn sàng làm vậy. Ronaldo luôn quyết tâm trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới. Đó là điểm mạnh giúp cậu ấy vượt qua Messi, phá vỡ nhiều kỷ lục. Nhưng sẽ có lúc cậu ấy cần nghĩ về tập thể”, Neville chia sẻ.

    Lê Bảo | 11:55 07/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...