MỚI NHẤT :
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Ferdinand: "Thua Chelsea, Tottenham và Mourinho phải cảm thấy may mắn vì... "

    06:44 Thứ sáu 05/02/2021 | 1

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Rio Ferdinand cho rằng tập thể Tottenham Hotspur và HLV Jose Mourinho nên cảm thấy may mắn sau trận thua Chelsea.

    Rạng sáng nay (05/02, giờ Việt Nam), Tottenham Hotspur đã nhận trận thua 0-1 trước Chelsea ngay trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 22 Ngoại hạng Anh. Người gieo sầu cho Gà trống chính là tiền vệ Jorginho sau pha sút 11m thành công. Kết quả này khiến Spurs đã rơi xuống vị trí thứ 8 trên BXH với 33 điểm.

    Một trong những bước ngoặt quan trọng của trận đấu chính là pha phạm lỗi của trung vệ Eric Dier với Timo Werner ở phút thứ 23 dẫn đến quả penalty cho Chelsea. Ở tình huống đó, cầu thủ người Anh đã vào bóng thiếu chính xác và Werner tiếp tục có lợi thế dẫn bóng trong vòng cấm. Sau cùng, Dier lại dùng chân cản sự di chuyển của tiền đạo người Đức và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

    Ferdinand:

    Tottenham nhận trận thua 0-1 trước Chelsea trên sân nhà.

    Nhận định về tình huống phòng ngự sai lầm của Dier, cựu danh thủ Rio Ferdinand đã có những phát biểu trên BT Sport: "Quá ngốc nghếch, đó là một tình huống phạm sai lầm quá ngốc nghếch của Dier. Quả thật, cả đội Tottenham và HLV Jose Mourinho nên cảm thấy may mắn vì trận đấu không cho khán giả vào sân. Vì nếu không, họ sẽ nhận những tiếng la ó, chỉ trích từ trên khán đài.

    Spurs đã có một trận đấu bạc nhược, không tạo nên sự đột biến và để thua trong một tình huống ngớ ngẩn. Dường như các cầu thủ khi thi đấu, khi có bóng trong chân họ không có bất kỳ ý tưởng nào trong đầu cả."

    Mourinho phát biểu về Harry Kane:

     
    Đăng Huy | 06:14 05/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...