MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Ferdinand: "Rooney là đồng đội tệ nhất của tôi"

    09:01 Thứ tư 13/12/2023

    BongDa.com.vn Trò chuyện trên sóng BBC podcast, huyền thoại bóng đá Anh Rio Ferdinand đã có những chia sẻ về người đồng đội cũ Wayne Rooney trong khoảng thời gian cả hai chơi bóng tại Manchester United.

    Ferdinand và Rooney có 10 năm sát cánh cùng nhau tại đội chủ sân Old Trafford và mang về cho Quỷ Đỏ vô số danh hiệu, trong đó có Premier League cũng như Champions League. 

    Quãng thời gian 2004-2014 khi bộ đôi người Anh này cống hiến cho Man United, đoàn quân Sir Alex Ferguson được biết đến như một trong những CLB mạnh nhất châu Âu.

    Tuy nhiên, trên sóng BBC podcast mới đây, Ferdinand tiết lộ cả hai từng có nhiều cuộc tranh luận gay gắt ngay trên sân bóng. Cựu trung vệ 45 tuổi luôn muốn đồng đội phải tiến bộ qua từng trận. 

    Rooney thực sự là đồng đội tệ nhất mà tôi từng thi đấu cùng”, Ferdinand nói. “Tôi thường xuyên tranh cãi với cậu ta trong các trận đấu. Cứ 2-3 trận chúng tôi lại tranh luận về một vấn đề nào đó, la hét, quát tháo đều có bởi tôi muốn cậu ta thể hiện nhiều hơn”. 

    Ferdinand:

     Rooney (trái) và Ferdinand (phải) từng có nhiều tranh luận trong quá khứ. 

    Ngoài ra, Ferdinand không quên dành lời khen cho HLV CLB Birmingham hiện tại. 

    “Cậu ấy là một cầu thủ xuất chúng nên tôi muốn cậu ấy phát tiết hết năng lực bản thân”, Ferdinand nói thêm. “Tôi nhớ cậu ấy từng ghi 30 bàn 1 mùa nhưng Rooney không vui, cậu ta muốn nhiều hơn. Cậu ấy là một tiền đạo đẳng cấp nhưng thi thoảng tôi muốn cậu ấy thực hiện nhiều pha sút xa như Scholes nên chúng tôi có nhiều cuộc tranh luận”. 

    Rooney có những năm tháng thành công cùng Man United. Khi cựu tiền đạo 38 tuổi chia tay đội chủ sân Old Trafford để trở lại CLB cũ Everton, Rooney là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Quỷ Đỏ với 253 bàn thắng. 

    Trong màu áo tuyển Anh, huyền thoại sinh năm 1985 cũng là cây săn bàn vĩ đại thứ 2 Tam Sư, chỉ sau người đàn em Harry Kane. 

    Hai CLB cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của Rooney là DC United và Derby County trước khi huyền thoại người Anh chính thức treo giày năm 2021. Rooney hiện đang làm HLV cho CLB Birmingham thuộc hệ thống Championship.

    Việt Tùng | 08:31 13/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...