MỚI NHẤT :
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Ferdinand nhận định MU không thể vô địch mùa này

    14:48 Chủ nhật 13/09/2015

    Cho dù MU đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League, cựu trung vệ Rio Ferdinand vẫn không tin đội bóng cũ có thể lên ngôi vào cuối mùa.

    Cho dù MU đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League, cựu trung vệ Rio Ferdinand vẫn không tin đội bóng cũ có thể lên ngôi vào cuối mùa.

    Ferdinand nhận định MU không thể vô địch mùa này
    MU vừa thắng thuyết phục Liverpool 3-1. Ảnh: Internet.
    S
    au thất bại 1-2 trước Swansea, Manchester United nhanh chóng lấy lại thể diện bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Liverpool ở vòng 5 Premier League. Kết quả đó giúp đội quân của huấn luyện viên Louis Van Gaal vươn lên vị trí thứ 2 với 10 điểm, kém kình địch cùng thành phố Manchester City 5 điểm.

    Trong bài bình luận trên tờ Telegraph, cựu danh thủ Rio Ferdinand cho rằng chiến thắng trước Liverpool chỉ mang ý nghĩa tinh thần. Nó không phải là bước ngoặt giúp “Quỷ đỏ” thẳng tiến tới ngôi vô địch mùa này.

    Manchester United sẽ giành một vị trí trong Top 4. Tuy nhiên, tôi không nghĩ họ có thể giành ngôi vô địch. Triết lý của MU hoàn toàn khác với những gì họ đang thể hiện. Triết lý của đội bóng lúc này là: Chúng ta sẽ giữ bóng nhiều hơn và đối phương sẽ không có cơ hội làm điều đó,” cựu trung vệ của M.U đánh giá.

    Theo Rio Ferdinand, người hâm mộ Quỷ đỏ vẫn đang phân vân có nên cổ vũ cho đội bóng trong những chuyến làm khách. Bởi họ không hy vọng sẽ lại thấy CLB con cưng tấn công ồ ạt và bóp nghẹt đối thủ như những gì vừa thể hiện ở đại chiến với Liverpool.

    Cựu tuyển thủ Anh cũng chỉ ra vấn đề của Manchester United ở thời điểm hiện tại. Anh cho rằng HLV Van Gaal ném rất nhiều tiền cho chuyển nhượng kể từ khi tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chiến lược gia người Hà Lan vẫn chưa làm được là chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp.

    “Ông ấy chi rất nhiều tiền, nhưng tiền dành cho trung vệ đâu? Daley Blind? Anh ấy là một cầu thủ giỏi có thể thi đấu nhiều vị trí. Nhưng anh ấy không phải là trung vệ đúng nghĩa. Daley không xuất hiện ở những điểm nóng nhanh như những cầu thủ xuất thân từ hậu vệ. Anh ấy thiếu quyết đoán ở một số thời điểm. Nếu bóng đi ra phía sau, anh ấy cũng không có phương thức truy cản,” Ferdinand phân tích.

    Ferdinand nhận định MU không thể vô địch mùa này
    Ferdinand cho rằng Blind không phải là mẫu trung vệ đúng nghĩa. Ảnh: Internet.

    Theo Ferdinand, những cầu thủ hàng đầu hiện hội tụ trong màu áo Real Madrid, Barcelona và Bayern Munich. Tài năng của họ tạo ra sự khác biệt trong những trận cầu lớn. Muốn ngăn cản những đối thủ như vậy, Manchester United phải là đội bóng đặc biệt.

    Rio Ferdinand từng có 12 năm đầu quân cho Manchester United. Trong quãng thời gian này, anh giúp “Quỷ đỏ” giành 17 danh hiệu, nổi bật nhất là 6 chức vô địch Premier League, 1 Champions League và 3 League Cup. Sau khi Van Gaal dẫn dắt MU hè 2014, Rio không được trọng dụng. Anh buộc phải chuyển tới QPR trước khi tuyên bố treo giày ngày 30/5/2015.

    Tiểu Minh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...