MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Ferdinand: Man City phải chịu trách nhiệm chứ không phải Haaland

    11:45 Thứ ba 07/02/2023

    Cựu trung vệ Rio Ferdinand bênh vực Erling Haaland sau khi chân sút người Na Uy nhận chỉ trích từ Jamie Carragher hôm 5/2.

    Ferdinand: Man City phải chịu trách nhiệm chứ không phải Haaland - Bóng Đá

     

    "Tôi không hiểu vì sao mọi người lại nói một cầu thủ ghi 25 bàn lại khiến đội có thành tích tệ hơn", Ferdinand bình luận trên chương trình "FIVE" hôm 6/2. "Haaland là một 'số 9' điển hình. Cậu ấy tạo ra mối nguy hại trong vùng cấm đối thủ, tận dụng những cơ hội có được và kết nối tốt với Kevin de Bruyne. Khi Haaland ghi bàn liên tục, chẳng ai phàn nàn như lúc này".

    Hôm 5/2, Carragher cho rằng Haaland sai lầm khi gia nhập Man City. Cựu trung vệ Liverpool chỉ ra điểm mạnh của tiền đạo người Na Uy là khả năng bứt tốc để thực hiện các tình huống phản công. Điều này chưa được Haaland phát huy khi khoác áo Man City, một đội bóng thích chơi kiểm soát và áp đặt thế trận lên đối thủ.

    Ferdinand phân tích thêm: "Khác biệt của Man City hiện tại so với mùa trước nằm ở vị trí 'số 9 ảo'. Lúc trước, Gabriel Jesus có thể đảm nhiệm vai trò này. Đôi lúc Ilkay Gundogan, Phil Foden hay Raheem Sterling cũng được xếp vào vị trí đó. Đó là yếu tố quan trọng giúp Man City chơi lấn lướt đối thủ".

    "Haaland vẫn là sự bổ sung đáng giá của Man City. Tôi hy vọng Pep Guardiola sẽ cho đội xem băng ghi hình về cách chơi của đội. Có nhiều thời điểm, bóng không được ưu tiên hướng đến vị trí của Haaland. Cậu ấy tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng chẳng ai nhìn thấy. Cả đội phải chịu trách nhiệm (nếu kết quả kém) chứ không phải mỗi Haaland", cựu sao MU chia sẻ.

    Trong trận thua 0-1 của Man City trước Tottenham đêm 5/2 (giờ Hà Nội), Haaland ra sân từ đầu nhưng không tung ra cú sút trúng đích nào trong cả trận. Chân sút người Na Uy vẫn dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở Premier League 2022/23 với 25 bàn, bỏ xa người xếp sau Harry Kane 8 bàn.

    Duy Luân | 10:26 07/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...