Man United đã chặn đứng chuỗi trận thua 0-3 khi giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Fulham. Bàn thắng duy nhất của Bruno Fernandes giúp Quỷ đỏ ca khúc khải hoàn.
Bên cạnh điểm sáng, tích cực; Man United vẫn còn đó những hạn chế trong lối chơi. Hàng công Man United tiếp tục trải qua ngày thi đấu kém cỏi. HLV Erik ten Hag bố trí bộ ba Antony, Rasmus Hojlund và Alejandro Garnacho đá chính ngay từ đầu.
Tuy nhiên, cả ba gương mặt trên đều chật vật trong việc tìm đường vào khung thành Fulham. Thất vọng nhất phải kể đến Hojlund.
Tân binh người Đan Mạch vẫn chưa có bàn thắng mở ‘tài khoản’ tại Premier League mùa này. Bất chấp niềm tin, sự kỳ vọng lớn; Hojlund chưa thể giúp Man United giải quyết bài toán ghi bàn.
Nhiều chuyên gia bóng đá đã đưa ra các lý giải khác nhau xoay quanh việc Hojlund tịt ngòi. Sau chiến thắng trước Fulham, cựu trung vệ Rio Ferdinand nhận định:
“Man United triển khai cách đá không đúng với sở trường của Hojlund. Antony không tạo liên kết đủ tốt với Hojlund. Bản năng khiến việc đầu tiên cậu ấy suy nghĩ là làm gì cho bản thân. Trong khi đó, Rashford cố gắng, nỗ lực đến cùng nhằm mục đích dứt điểm về khung thành đối phương".
"Các cầu thủ đưa bóng vào vòng cấm cho Hojlund càng sớm càng tốt. Hãy chơi theo thế mạnh của Hojlund”.
Quan điểm của cựu tuyển thủ Tam Sư có cơ sở xác đáng. Hojlund không thể ‘một mình một ngựa’ cáng đáng tất cả mọi việc. Anh cần có sự chia sẻ, hợp tác, kết nối với các vệ tinh xung quanh.
Tuy nhiên, những vệ tinh đó đang sa sút, chơi thiên về tính cá nhân quá nhiều. Marcus Rashford là trường hợp điển hình. Mùa giải 2022/2023, tiền đạo người Anh trở thành cây săn bàn hàng đầu của Man United.
Hình ảnh đó không còn tái hiện mùa giải năm nay. Rashford đóng góp vỏn vẹn 1 bàn, 1 kiến tạo sau 10 trận. Con số thống kê ảm đạm, thất vọng đối với một ngôi sao trụ cột như Rashford.
Nếu Rashford chơi tệ, những Antony hay Garnacho cũng thất vọng không kém. Antony chưa sở hữu bàn thắng hay kiến tạo nào ở Premier League mùa này.
Cầu thủ chạy cánh người Brazil có ngày thi đấu kém cỏi trước Fulham. Xuyên suốt 63 phút góp mặt trên sân, Antony sở hữu 44 lần chạm bóng, không tạo ra key pass, không có cú sút trúng đích nào.
Garnacho ấn tượng hơn Antony khi tạo ra 2 key pass. Tuy nhiên, sao mai người Argentina thiếu đi độ sắc bén cần thiết ở khâu dứt điểm cuối cùng.
Việc hành lang hai cánh chơi thiếu đột biến, sáng tạo vô hình trung làm suy giảm sức mạnh tấn công của Man United. Hojlund không nhận được những quả tạt chất lượng từ hai cánh.
"Vấn đề lớn với Man United khi họ không sở hữu một cầu thủ tạt bóng giỏi. Rashford không phải. Antony có xu hướng cắt vào trong và tự mình sút hơn. Sergio Reguilon có thể tạt bóng. Tương tự là Luke Shaw. Cậu ấy sắp trở lại,” Paul Scholes phân tích.
Hojlund tỏ ra bực bội, không hài lòng khi bị thay ra. Rõ ràng, chân sút 20 tuổi không thể hài lòng với màn trình diễn của mình.
Ten Hag cần phải điều chỉnh lối chơi của đội nhà nếu muốn khai thác, tận dụng tối đa bản năng săn bàn nơi Hojllund.
Ferdinand đã nói đúng, các vệ tinh xung quanh Hojlund cần ‘nhường cơm sẻ áo’ nhiều hơn. Những Rashford, Antony, Garnacho, Facundo Pellistri phải tạo kết nối, cung cấp bóng nhiều hơn vào khu vực cấm địa cho tiền đạo người Đan Mạch