MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Ferdinand chỉ ra vị trí yếu nhất của Man City trận gặp Real

    05:39 Thứ tư 27/04/2022 | 1

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Rio Ferdinand cho rằng hàng thủ Manchester City thi đấu chưa thật sự hiệu quả ở trận gặp Real Madrid.

     

    Manchester City tiếp đón Real Madrid tại bán kết lượt đi Champions League. Trận đấu diễn ra hấp dẫn với hàng tá cơ hội được cả 2 đội tạo ra. Và đã có 7 bàn thắng được ghi và The Citizens tạm nắm lợi thế khi khép lại trận đấu với tỷ số 4-3.

    Những người ghi bàn cho Man City lần lượt là Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden và Bernardo Silva. Trong khi đó, Karim Benzema (2 bàn) và Vinicius Junior là tác giả các bàn thắng của Los Blancos.

    Rio Ferdinand says Fernandinho was Manchester City’s ‘vulnerability’ in their thrilling win vs Real Madrid - Bóng Đá

    Ferdinand tiếc cho Man City.

    Chứng kiến trận đấu kịch tính, mãn nhãn tại Etihad, cựu danh thủ Rio Ferdinand đã có những lời nhận định trên BT Sport: "Đây rõ ràng là một trận đấu tuyệt vời, cuộc rượt đuổi hấp dẫn và diễn biến bất ngờ theo những cách khác nhau.

    Những khoảnh khắc thiên tài của các cá nhân đã tạo ra những bước ngoặt trận đấu. City sẽ có một chút thất vọng, bạn có thể thấy điều đó. Tôi nghĩ Pep sẽ có nhiều điều để nói trong phòng thay đồ sau trận đấu.

    Tôi nghĩ Real Madrid đã thể hiện bản lĩnh và sự dũng cảm khi bị dẫn bàn trước. Nhưng tôi vẫn thích City đến Madrid và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

    Tôi nghĩ rằng một sự thay đổi lớn trong cách vận hành đội hình của City là khi [John] Stones rời sân. Tôi nghĩ chấn thương của Stones đã gây bất ổn cho họ. Thật không may,  Fernandinho ở tuổi 36 phải đá hậu vệ phải và phải đương đầu với một trong những cầu thủ cánh có phong độ cao ở thời điểm hiện tại [Vinicius Junior], đó là một lỗ hổng nơi hàng thủ của Man City."

    Đăng Huy | 05:09 27/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...