MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Fan Trung Quốc đòi giải tán đội nhà sau thất bại xấu hổ trước Thái Lan

    09:38 Thứ bảy 23/03/2019 | 1

    Thất bại 0-1 của tuyển Trung Quốc trước Thái Lan ở cúp Tứ hùng hôm 21/3 khiến cổ động viên nước này nổi cơn thịnh nộ.

    Đã có rất đông CĐV Trung Quốc liên tục la ó bên ngoài sân trung tâm thể thao Quảng Tây (Nam Ninh) đòi giải tán đội tuyển quốc gia nước này khi chứng kiến thầy trò Fabio Cannavaro thua trận ngay sân nhà. Trên mạng xã hội, tuyển Trung Quốc cũng hứng trọn chỉ trích.

    "Sẽ rất bình thường nếu Trung Quốc thua Thái Lan trong tương lai vì chúng ta đang xuống dốc", một bạn đọc bình luận trên trang Sina. Người khác cho rằng chính Fabio Cannavaro đã góp phần khiến bóng đá nước nhà tụt lùi. Kẻ lại bảo không thể tha thứ cho ĐTQG với thất bại xấu hổ này.

     - Bóng Đá

     HLV Fabio Cannavaro của tuyển Trung Quốc mong người hâm mộ hãy kiên nhẫn.

    Sau Marcello Lippi tới Fabio Cannavaro, những con người nổi tiếng trong làng bóng đá thế giới vẫn chưa thể giúp bóng đá ở đất nước tỷ dân khởi sắc. Trả lời truyền thông sau trận thua Thái Lan, HLV Cannavaro ngao ngán chia sẻ mình không phải là phù thủy để có thể vực dậy một đội tuyển chỉ sau vài ngày.

    Chiến lược gia người Italy còn chỉ ra thực trạng đáng buồn trong làng bóng đá Trung Quốc: "Họ có sức mạnh tài chính để chiêu mộ những HLV hay nhất, tuy nhiên không thể cải thiện mọi thứ chỉ trong một đêm. Bóng đá Trung Quốc cần hệ thống và chiến lược dài hạn để phát triển."

    Theo HLV Cannavaro, chỉ với chiến thuật tốt là chưa đủ giúp bóng đá Trung Quốc "lột xác". Ông thầy người Italy sớm nhận ra điều này khi theo dõi đội nhà chơi tại Asian Cup 2019. Rồi trước Thái Lan, hạn chế về mặt con người của tuyển Trung Quốc bộc lộ, khiến họ thua bẽ bàng.

     - Bóng Đá

     Tuyển Trung Quốc thua 0-1 trước Thái Lan ở cúp Tứ hùng 2019.

    Với người hâm mộ Trung Quốc, trận thua Thái Lan rất khó để họ nuốt trôi. Đầu tiên, đội chủ nhà cúp Tứ hùng đứng trên đối thủ ở bảng xếp hạng FIFA tới 43 bậc. Rồi mới đầu năm 2019, tuyển Trung Quốc từng đánh bại đại diện Đông Nam Á tại Asian Cup 2019 với tỷ số 2-1.

    Trả lời phóng viên, HLV Cannavaro nhấn mạnh tuyển Trung Quốc cần chặng đường dài để phát triển. "Phép màu khó có thể được tạo ra chỉ trong 5 ngày. Tôi không làm được điều kỳ diệu vậy đâu", cựu danh thủ bóng đá Italy, người từng vô địch World Cup 2006, trả lời các phóng viên.

    Chiến lược gia 45 tuổi nói thêm bản thân rất có kinh nghiệm ở đấu trường cấp đội tuyển quốc gia. Vì vậy, ông hy vọng người hâm mộ hãy tỏ ra kiên nhẫn: "Người ta nói tôi còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm... Song, bản thân đã có 15 năm khoác áo tuyển Italy và thắng nhiều trận chung kết rồi đấy."

     - Bóng Đá

     Đây là thất bại đáng xấu hổ của bóng đá Trung Quốc.

    Theo South China Morning Post, HLV Cannavaro thừa nhận không chắc về tương lai của mình ở đội tuyển Trung Quốc. Ông sẽ bàn bạc thêm với Hiệp hội bóng đá nước này sau cúp Tứ hùng 2019. Vào ngày 25/3, tuyển Trung Quốc sẽ chạm trán Uzbekistan trong trận tranh hạng ba.

    Nguyên Trí | 09:00 23/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...