MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Fan phấn khích với điều luật LẠ ở trận tranh giải 3 của U23 Việt Nam

    19:02 Thứ năm 30/08/2018

    BongDa.com.vn Dù để thua ở trận bán kết, nhưng U23 Việt Nam và U23 UAE cũng đã có màn trình diễn đáng khen ngợi và xứng đáng góp mặt ở trận tranh huy chương đồng.

    Ngày hôm qua, 2 cặp đấu bán kết đã diễn ra. Không có gì bất ngờ khi U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản đã giành thắng lợi thuyết phục để ghi tên mình vào chung kết. Dù sao, U23 Việt Nam và U23 UAE cũng đã có màn trình diễn đáng khen ngợi và xứng đáng góp mặt ở trận tranh huy chương đồng.

    Luật không đá hiệp phụ trận tranh HCĐ - Bóng Đá

     Bùi Tiến Dũng đang là chốt chặn an toàn số 1 của U23 Việt Nam. Ảnh: Huy Hùng.

    Cuộc so tài tới hứa hẹn sẽ đầy hấp dẫn. Hai đội không còn phải lo lắng về vấn đề thể lực với điều luật lạ lẫm được ban tổ chức ASIAD đưa ra. Theo đó, trận tranh giải 3 môn bóng đá nam ASIAD 2018 giữa U23 Việt Nam với U23 UAE sẽ là trận đấu duy nhất ở vòng knock-out không áp dụng thi đấu hiệp phụ. Điều này đồng nghĩa với việc nếu để hòa sau 90 phút thi đấu, hai đội sẽ bước ngay vào loạt luân lưu cân não.

    Trong khi đó, trận tranh huy chương vàng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn đã hiệp phụ bình thường. Lí giải cho điều này, BTC thừa nhận họ cần thời gian để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết giữa U23 Hàn Quốc với U23 Nhật Bản.

    Điều luật mới được đưa ra này không hề khiến HLV Park Hang Seo lo lắng, bởi nếu phải đá hiệp phụ, U23 Việt Nam khó thể đọ lại về thể lực với các cầu thủ to cao bên phía U23 UAE. Đây cũng là điều khiến người hâm mộ Việt Nam thêm tin tưởng vào đội nhà, bởi nếu phải đá ngay loạt luân lưu, họ đã có một thủ môn Bùi Tiến Dũng rất xuất sắc ở các pha bắt 11m.

    Minh Tuấn | 18:26 30/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...