MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Fan M.U ghen tị khi Liverpool bị rao bán

    10:09 Thứ ba 08/11/2022

    BongDa.com.vn Người hâm mộ Manchester United đã không hài lòng với chủ sở hữu của họ, nhà Glazer, trong một thời gian.

     

    Và giờ đây họ chứng kiến Fenway Sports Group rao bán Liverpool, mặc dù The Reds đã có một giai đoạn thành công. Và CĐV Quỷ đỏ đã thể hiện sự ghen tị trước thông tin này.

    Công ty đầu tư của Mỹ đã sở hữu Lữ đoàn đỏ từ năm 2010, từ đó đến nay câu lạc bộ này đã vô địch Premier League, Champions League, FA Cup và Carabao Cup. Ngược lại, Man United đã phải trải qua sự sa sút nghiêm trọng, với danh hiệu Premier League cuối cùng của họ là vào năm 2013.

    Những người hâm mộ Quỷ đỏ đã thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình phản đối chủ sở hữu của câu lạc bộ, gia đình Glazer. Nhưng giới chủ người Mỹ vẫn nắm chắc quyền kiểm soát ở Old Trafford, với rất ít dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng từ bỏ quyền sở hữu.

    FSG từ chối đề nghị 3 tỷ bảng cho Liverpool - Bóng Đá

    Liverpool sẽ đổi chủ.

    Sau khi có thông tin tiết lộ rằng FSG đang mở bán Liverpool, người hâm mộ Man United nhanh chóng bày tỏ sự thất vọng của họ. Một người viết trên mạng xã hội: "Đây là lần đầu tiên tôi ghen tị với bất cứ điều gì liên quan đến Liverpool", trong khi một cổ động viên khác than thở: "Chết tiệt, tại sao không phải là chúng tôi?"

    Nhiều người ủng hộ Man United tin rằng Liverpool sẽ được mua bởi một quỹ đầu tư từ một quốc gia Trung Đông, giống như Newcastle hay Manchester City. Và điều đó đồng nghĩa với việc The Reds sẽ càng được đầu tư hơn.

    Một người hâm mộ Quỷ đỏ nói: "Chẳng bao lâu nữa Liverpool sẽ trở nên giàu có .. các chủ sở hữu mới của họ muốn đưa ra các bản hợp đồng mang tính tuyên bố, chúng ta cần chủ sở hữu mới hoặc không thể cạnh tranh thứ gì."

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 09:39 08/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...