MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Fan M.U bình chọn sân vận động tốt nhất và tệ nhất ở Anh

    11:34 Thứ tư 04/05/2022 | 1

    BongDa.com.vn Những người hâm mộ Manchester United đã chọn những SVĐ họ tin là tốt nhất và tệ nhất trên khắp nước Anh.

     

    Người hâm mộ Quỷ đỏ đã được hỏi họ thích sân vận động nào nhất và thích sân nào ít nhất, ngoài sân nhà của họ. Các sân vận động của tất cả 92 câu lạc bộ thuộc Liên đoàn bóng đá Anh đã được đưa vào danh sách, cũng như một số sân vận động khác như Wembley.  Dưới đây là kết quả của cuộc bình chọn.

    Sân vận động tốt nhất

    1 - Sân vận động Tottenham Hotspur (35,2%)

    Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi sân vận động mới tinh của Tottenham đã được người hâm mộ United coi là sân tốt nhất nước Anh. Khai trương vào tháng 4 năm 2019, đây là sân vận động hiện đại và có sức chứa 62.850 người.

    Inside Tottenham Hotspur Stadium’s makeshift coronavirus testing operation where brave nurses test 70 people per day - Bóng Đá

     Sân nhà đẳng cấp của Spurs.

     2 - Sân vận động Wembley (25,2%)

    Sân vận động quốc gia cũng được fan M.U đánh giá cao, bất chấp những kỷ niệm không mấy đẹp đẽ trong những năm gần đây. M.U  đã không chơi ở đó kể từ thất bại ở bán kết FA Cup 2020 trước Chelsea, sau khi thua The Blues trong trận chung kết năm 2018.

    Nhưng thành công ở League Cup 2017 và chiến thắng ở trận chung kết FA Cup 2016 cũng sẽ không bị lãng quên. Chiến thắng cuối cùng của họ tại Wembley là trận thắng 1-0 trước Tottenham vào tháng 1 năm 2019 khi Spurs dùng tạm sân này trong khi sân mới của họ đang được xây dựng.

    3 - Anfield (8,9%)

    Nghĩ đến trận thua với tỷ số 4-0 gần đây của M.U, việc Anfield đứng thứ ba trong danh sách này có thể khiến một vài người phải kinh ngạc. Tuy nhiên, ít ai có thể phủ nhận Anfield là một địa chỉ lịch sử với bầu không khí luôn sôi sục.

    Sân vận động tồi tệ nhất

    1 - Anfield (20,5%)

    Nhưng đối với nhiều người bình chọn khác, Anfield là nơi tệ nhất để đến làm khách. Cảm giác cổ điển của sân vận động này dường như không phù hợp với sở thích của nhiều người hâm mộ.

    Sir Alex dự lễ tôn vinh đại kình địch Kenny Dalglish tại Anfield - Bóng Đá

      Anfield là sân vận động lừng danh.

    2 - Sân vận động Etihad (10,2%)

    Trước khi xảy ra thất bại 1-4 vào tháng Ba, Etihad là một sân đấu khá an toàn cho United. Họ chỉ thua 1 lần tại sân vận động này kể từ năm 2014, nhưng điều đó không khiến CĐV M.U thích sân đấu nhà hàng xóm.

    3 - Stamford Bridge (5,6%)

    Nhiều người đã kêu gọi Chelsea mở rộng hoặc chuyển hẳn sân đấu có sức chứa 41.000 người của họ. Các sân vận động như của Aston Villa hay Sunderland đều có chứa lớn hơn Stamford Bridge, sân đấu này thường bị khán giả khách chỉ trích là có cảm giác khá chật chội vào ngày diễn ra trận đấu.

    Trong khi đó, các kế hoạch mở rộng hiện đại hóa sân Old Trafford đang được tiến hành nhưng vẫn chưa có chi tiết cụ thể.

    Thanh Vũ | 11:04 04/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...