MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Fan Hà Lan: 'Tất cả người Đức đều là gay'

    12:52 Thứ năm 31/03/2022

    BongDa.com.vn Hiệp hội bóng đá Hà Lan (KNVB) đã chỉ trích những người ủng hộ của mình vì đã có hành động kỳ thị đồng tính trong trận giao hữu với Đức.

     

    Fan Anh ăn mừng sau khi loại Đức khỏi EURO 

    Một bộ phận người hâm mộ Oranje được cho là đã hát "tất cả người Đức đều là người đồng tính" trong trận hòa 1-1 ở Johan Cruijff Arena mới đây. KNVB đã bày tỏ sự thất vọng trước những lời hát này và hy vọng khán giả của mình sẽ thay đổi.

    Thông báo của KNVB viết: "Trong trận Hà Lan - Đức, có thể nghe thấy một số lần đồng âm. Chúng tôi muốn mọi người cảm thấy được chào đón trong bóng đá. Oranje và KNVB thể hiện quan điểm của bản thân thông qua chiến dịch OneLove, chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử."

    Werner: Maybe Germany suits me better than Chelsea - Bóng Đá

     Đức đang có chuỗi trận ấn tượng với Hansi Flick.

    "Những tiếng hô ngày hôm qua - ngắn gọn và không thường xuyên, nhưng vẫn gây đau đớn cho một số người. Một bữa tiệc bóng đá nên dành cho tất cả mọi người. Bây giờ là năm 2022, chúng ta phải làm tốt hơn điều này."

    Trong trận đấu này, Thomas Muller đã đưa đội khách vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 khi anh đón đường bóng của Jamal Musiala và sút thẳng vào lưới. Đội bóng của Louis van Gaal đã gỡ hòa trong hiệp 2 nhờ Steven Bergwijn.

    Trận hòa đã chấm dứt chuỗi 8 trận toàn thắng của Đức kể từ khi họ bị loại khỏi EURO 2020. Cả hai đội hiện đang bất bại trong 9 trận đấu liên tiếp dưới thời HLV mới.

    Thanh Vũ | 12:22 31/03/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...