MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Fabrizio Romano hé lộ 2 bến đỗ 'khẩn cấp' cho Ronaldo

    15:18 Thứ năm 28/07/2022

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo và người đại diện của mình vẫn đang làm mọi cách để được rời khỏi Manchester United trong mùa Hè này.

     

    Theo thông tin từ Fabrizio Romano, sau khi trở lại Old Trafford và ngồi vào bàn đàm phán, Cristiano Ronaldo vẫn giữ nguyên ý định rời khỏi Manchester United với bến đỗ mong muốn là một câu lạc bộ tại châu Âu. Vì vậy, rời khỏi Lục địa già chỉ được xem là một giải pháp khẩn cấp dành cho ngôi sao này.

    Đáng chú ý, Romano khẳng định dù đã bị Atletico Madrid và Bayern Munich từ chối, 'siêu cò Jorge Mendes vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực để Ronaldo có thể gia nhập những câu lạc bộ lớn, bao gồm cả 2 đội bóng kể trên. Trao đổi độc quyền với CaughtOffside, ký giả người Ý tiết lộ:

    Fabrizio Romano on Ronaldo  - Bóng Đá

     Tương lai của Ronaldo chưa được xác định. 

    Cristiano Ronaldo và người đại diện của mình - Jorge Mendes, đã khẳng định lại với Erik ten Hag rằng anh ấy muốn rời khỏi câu lạc bộ. Mendes sẽ tiếp tục thúc đẩy để Ronaldo gia nhập những đội bóng như Bayern Munich và Atletico Madrid, bất chấp cả hai câu lạc bộ này đều đã từ chối anh ấy một cách riêng tư lẫn công khai."

    "Cho đến thời điểm hiện tại, không có câu lạc bộ nào ở Ý liên hệ với Ronaldo. Chelsea đã im hơi lặng tiếng sau khi Thomas Tuchel từ chối cơ hội ký hợp đồng với anh ấy."

    “Những tín hiệu từ Ronaldo rất rõ ràng - anh ấy muốn gia nhập một câu lạc bộ tại châu Âu. Tôi nghĩ rằng, việc chuyển đến MLS hoặc Trung Đông chỉ có thể là một giải pháp khẩn cấp.”

    Huỳnh Phong - Theo: saigonthethao.vn | 14:48 28/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...