MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Fabrizio Romano: “Arsenal đã rất gần Coutinho”

    16:19 Thứ sáu 23/10/2020

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Brazil từng là mục tiêu mà Pháo thủ theo đuổi vào mùa Hè vừa qua.

    Coutinho đã thất bại trong việc thuyết phục Bayern Munich kích hoạt điều khoản mua đứt khi hết thời hạn cho mượn. Tưởng chừng như sau khi trở lại Barca, tiền vệ 28 tuổi sẽ phải cuốn gói rời khỏi Camp Nou, nhưng không, cựu cầu thủ Liverpool bất ngờ được giữ lại và đang sắm vai “kép chính” của Blaugrana.

    Không phụ sự kỳ vọng, “phù thủy nhỏ” đang có phong độ thăng hoa kể từ đầu mùa giải. Hiện Coutinho đã có 2 bàn và 2 kiến tạo cho Barca trên mọi đấu trường. Quyết định trao cho ngôi sao Brazil cơ hội khẳng định bản thân của BLĐ Barca là hết sức đúng đắn.

    Romano:

     Coutinho suýt gia nhập Arsenal.

    Mới đây, cây viết Fabrizio Romano đã tiết lộ: “Trước đây, Barca đã cân nhắc bán Coutinho vì anh ấy nằm trong danh sách thanh trừng, vì vậy người đại diện của anh ấy đã làm việc với Tottenham và Arsenal.

    Arsenal đã rất gần với Coutinho và vào đầu tháng 8, họ đã sẵn sàng đàm phán. Nhưng khi Ronald Koeman đến, ông hiểu rất khó để chiêu mộ những tân binh khác, ví dụ như Memphis Depay. Vì vậy Coutinho được giữ lại.

    Ousmane Dembele không muốn ký hợp đồng với Liverpool vì The Kop chỉ muốn mượn mà không có điều khoản mua đứt. Barca từng cân nhắc để Dembele thi đấu, nhưng vào tháng 9, họ đã thay đổi vì cần tiền để chiêu mộ Memphis Depay. Cuối cùng, Dembele muốn ở lại CLB.”

    Coutinho tập luyện

     
    Endo | 15:49 23/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...