MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Fabinho và số phận những người tiền nhiệm

    14:35 Thứ ba 29/05/2018

    BongDa.com.vn Trong quá khứ, Liverpool đã từng nếm trải cả thăng lẫn trầm với các bản hợp đồng thực hiện sau chung kết Champions League.

    Liverpool vừa tạo ra một thương vụ chớp nhoáng với chữ ký của Fabinho. Buổi họp báo ra mắt tiền vệ Brazil diễn ra chỉ hai ngày sau trận chung kết Champions League đã cho thấy quyết tâm thay máu mạnh mẽ của nửa Đỏ vùng Merseyside.

    Đúng với biệt danh Vua đấu cúp, từ khi giải đấu danh giá nhất Châu Âu cấp độ câu lạc bộ thay đổi thể thức và mang tên gọi Champions League hiện nay, Lữ đoàn Đỏ đã có đến ba lần góp mặt trong trận đấu cuối cùng. Vận mệnh của những cầu thủ đến với Liverpool đầu tiên sau các trận chung kết ấy đã rẽ theo nhiều hướng khác nhau.

    Sau màn lội ngược dòng không tưởng tại Istanbul 2005, Liverpool công bố tân binh Bolo Zenden - tiền vệ Hà Lan đến từ Middlesbrough. Tuy nhiên, cùng trong buổi họp báo giới thiệu Zenden, huấn luyện viên Liverpool thời điểm ấy Rafael Benitez cũng thông báo bộ ba Pepe Reina, Antonio Barragan và Mark Gonzalez đã chính thức gia nhập câu lạc bộ. 

    Fabinho và số phận những người tiền nhiệm - Bóng Đá

     Barragan chỉ ra sân đúng một lần duy nhất trong màu áo Liverpool.

    Trong khi Barragan và Gonzalez không để lại quá nhiều ấn tượng, Zenden dính phải chấn thương đầu gối nghiêm trọng phải nghỉ dài hạn, thì thủ thành Reina lại thật sự nổi bật với vị trí số một trong khung gỗ nhiều mùa giải liên tiếp.

    Hai năm sau, Liverpool góp mặt trong một trận chung kết khác tại Athens. Tiếc thay, lần này may mắn đã không còn mỉm cười với đoàn quân nước Anh. Benitez quyết định làm mới đội hình với làn sóng trẻ mang tên Mikel San Jose, Sebastian Leto và Dani Pacheco. Dù vậy, tất cả chỉ đổi lại nỗi thất vọng với vỏn vẹn tổng cộng 21 lần ra sân trong toàn bộ sự nghiệp của ba cầu thủ này tại Anfield.

    Fabinho và số phận những người tiền nhiệm - Bóng Đá

     Torres và Reina lại là hai bản hợp đồng thành công vang dội.

    Ở góc độ khác, nếu bỏ qua các cái tên ít kinh nghiệm và chỉ tính riêng những cầu thủ đã có tiếng tăm nhất định thì gương mặt đến với Liverpool sớm nhất hồi Hè 2007 chính là Fernando Torres. "Sát thủ" Tây Ban Nha đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liverpool với tư cách một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại.

    Fabinho chắn chắn sẽ muốn tái lập thành tích của Reina và Torres, thay vì đi vào vết xe đổ của Gonzalez hay Pacheco. 

    Nam Tan | 11:30 29/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...