MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Fabinho sa sút, Klopp phải thay đổi

    12:46 Thứ ba 04/10/2022

    BongDa.com.vn Phong độ của tiền vệ người Brazil sa sút rõ rệt trong thời gian gần đây, do đó HLV Jurgen Klopp cần phải có giải pháp mới.

     

    Liverpool đang có khởi đầu tồi tệ nhất tại Premier League kể từ khi Jurgen Klopp tiếp quản chiếc ghế nóng của CLB. Cuối tuần qua, The Kop chỉ có được 1 điểm trước Brighton. Đó đã là trận hòa thứ 4 của Liverpool tại Premier League 2022/23. Lữ đoàn đỏ hiện đã rơi xuống vị trí thứ 9 trên BXH, kém ngôi đầu của Arsenal đến 11 điểm.

    Fabinho đã có trận đấu thứ 150 cho đội chủ sân Anfield, nhưng anh khó có thể ăn mừng cột mốc đặc biệt này, khi mà CLB lẫn cá nhân ngôi sao người Brazil đểu không có phong độ tốt nhất.

     - Bóng Đá

     Fabinho sa sút phong độ.

    Fabinho được trợ lý HLV Pepijn Lijnders đặt cho biệt danh là “ngọn hải đăng” của Lữ đoàn đỏ. Thành công của The Kop trong nhiều năm trở lại đây có dấu ấn rất lớn của Fabinho. Tuy nhiên kể từ đầu chiến dịch 2022/23, tuyển thủ Selecao có vẻ như đã đi chệch hướng. “Fabinho bị bỏ lại hàng dặm so với những gì cậu ta thường làm ở mùa giải này,” Jamie Carragher chỉ trích.

    Khả năng phân phối của tiền vệ sinh năm 1993 giảm sút. Trước Brighton, tỷ lệ chuyền bóng thành công của Fabinho chỉ là 82,1%, thấp nhất kể từ đầu mùa. Số 3 có vẻ lạc lõng với khả năng chọn vị trí của mình, không thể đối phó với sự di chuyển linh hoạt, nhanh nhẹn của các cầu thủ tấn công bên phía đối phương.

    Sự bất lực của Fabinho trong việc giành quyền kiểm soát ở khu trung tuyến đã khiến Klopp thất vọng. Đến mức người ta nhìn thấy HLV người Đức mắng mỏ cậu học trò ngay trên đường biên, sau một tình huống để Brighton xâm nhập nhanh.

     - Bóng Đá

    Klopp nên có giải pháp mới. 

    Chưa thể định hình được nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Fabinho. Có lẽ tiền vệ 28 tuổi chỉ có giai đoạn tiền mùa giải ngắn ngủi cùng CLB, cộng với việc không có kỳ nghỉ Hè và lịch thi đấu dày đặc đã ảnh hưởng đến thể chất của cầu thủ này.

    Klopp vì vậy nên thay đổi cách tiếp cận chiến thuật của mình để giảm tải gánh nặng cho Fabinho. Thay vì sử dụng sơ đồ 4-3-3 với Fabinho là mỏ neo duy nhất, ông có thể chuyển sang hệ thống 4-2-3-1, với Thiago Alcantara hỗ trợ cho người đồng đội ở trung tâm hàng tiền vệ. Việc thiết lập này sẽ tăng thêm khả năng che chắn cho hàng thủ phía sau.

    Liverpool sẽ chơi 13 trận trong 43 ngày tới. Do đó Klopp nên có sự điều chỉnh, tránh để Fabinho tiếp tục trượt dài trong chuỗi phong độ tệ hại này.

    (Theo Mirror)

    Endo - theo xevathethao.vn | 12:16 04/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...