Fabian Delph: "Vợ tôi quan trọng hơn World Cup"
13:16 Thứ sáu 25/05/2018
BongDa.com.vn Làm sao để hoàn thành nhiệm vụ với đất nước và gia đình. Câu chuyện về Fabian Delph dưới đây sẽ cho bạn một gợi ý thú vị.

Ngôi sao Man City có tên trong danh sách 23 cầu thủ Tam Sư đến Nga vào mùa Hè này. Fabian Delph thừa nhận mình là mẫu đàn ông của gia đình, đồng thời luôn đặt lợi ích tập thể lên trên.

Fabian Delph:

 Fabian Delph trong màu áo Man City.

Tuy nhiên, cầu thủ 28 tuổi phải đối mặt với hoàn cảnh khó xử. Cô vợ Natalie đang mang bầu đứa con thứ ba giữa hai người, và sẽ hạ sinh vào ngày 30 tháng 6 tới. 

Delph vô cùng phấn khích khi biết tin mình được triệu tập cho tham vọng chinh phục cúp vàng thế giới cùng tuyển Anh. Mặc dù vậy, tiền vệ của Man City đang trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan" khi cùng một lúc phải đảm bảo trách nhiệm của người chồng và một tuyển thủ quốc gia.

Đội bóng của HLV Gareth Southgate có trận đấu cuối cùng vòng bảng World Cup 2018 với Bỉ vào ngày 29/6, trước khi vợ của Delph lâm bồn 1 ngày. Hai ngày sau là khoảng thời gian các trận đấu vòng 16 đội diễn ra. Tam Sư nhiều khả năng sẽ lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. 

Fabian Delph:

 Delph sẽ đem lại luồng gió mới ở hàng tiền vệ Tam Sư ở World Cup 2018.

Tiền vệ 28 tuổi có màn thi đấu chói sáng ở vị trí hậu vệ trái ở Premier League mùa giải 2017/2018. Đây là một bất ngờ khá lớn với giới chuyên môn và người hâm mộ, bởi trước đó anh gần như là người thừa tại sân Etihad. Chấn thương đầu gối của tân binh Benjamin Mendy đã tạo cơ hội "ngàn năm có một" với Delph.

Anh là sự lựa chọn khả dĩ nhất cho vị trí hành lanh cánh trái của The Citizens. Một cầu thủ thuận chân trái, có kĩ thuật và tốc độ, quan trọng nhất là khả năng chuyền bóng và phối hợp nhóm, với từng ấy yêu cầu Delph là gương mặt phù hợp hơn cả.

Ngôi sao của tuyển Anh chơi tuyệt hay, công thủ toàn diện. Anh góp mặt trong đội hình xuất phát tại 7 trận đấu liên tiếp mùa giải vừa qua. Tinh thần thi đấu xông xáo và máu lửa của cựu cầu thủ Aston Villa giúp giảm áp lực lên bộ đôi trung vệ và giải phóng cho đôi cánh phía đối diện: Kyle Walker.

Bàn về tham vọng của Tam Sư ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Delph cho biết: "Chúng tôi sẽ chơi với hơn 100% phong độ và sự cố gắng. Tuy nhiên, bạn biết đấy, mọi vấn đề còn cần thêm một chút may mắn nữa. Tôi sẽ tham dự trận đấu vào ngày 29 và nhanh chóng trở về nhà. Sau đó tôi sẽ cố gắng tập trung lại cùng toàn đội."

"Gareth Southgate là một huấn luyện viên tuyệt vời. Thật vinh dự khi được làm việc chung với ông ấy. Nhưng đối với tôi, gia đình là số 1 và sẽ luôn như vậy. Natalie cần tôi ở bên cạnh," Delph tiếp tục.

Ngôi sao 28 tuổi vui mừng khi biết rằng, tổ ấm nhỏ của mình sắp đón thêm một thành viên mới. "Tôi đã có hai cô công chúa nhỏ. Nhưng, cả hai đều không thích bóng đá. Bọn chúng hình như không quan tâm lắm. Do đó, thật khó để tôi thưởng thức một trận cầu qua màn hình tivi. Điều đó giống như một thoả thuận ngầm: Không bàn chuyện bóng banh gì sau đường pitch vậy!" .

Với tính cách thoải mái và dễ gần của mình, người hâm mộ hẳn không khó hiểu khi chứng kiến Delph thi đấu ở vị trí cánh trái thay thế Mendy. HLV Southgate nhiều khả năng sẽ đưa anh trở lại vị trí tiền vệ phòng ngự quen thuộc của mình ở World Cup 2018. "Tôi là một cầu thủ, do đó nhiệm vụ của tôi là ra sân thi đấu và giành chiến thắng về cho đội bóng. Huấn luyện viên (Pep Guardiola) là người quyết định cuối cùng. Ông ấy có nhiệm vụ đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu," Delph cho biết.

"Tôi ít khi chơi ở một vị trí lạ lẫm như thế. Có thể một vài lần khi tôi chơi trong màu áo Aston Villa dưới thời Gerard Houllier," ngôi sao Man City vừa cười vừa nói.

Anh Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 11:30 25/05/2018