MỚI NHẤT :
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Everton trỗi dậy: Những đồng tiền tham vọng từ Farhad Moshiri

    04:00 Thứ năm 06/07/2017 | 1

    BongDa.com.vn Không phải Man Utd, Chelsea hay Liverpool, chính Everton mới là câu lạc bộ đang tạo nên cơn bão chuyển nhượng tại xứ sở Anh quốc. Để có được thành công đó, cái tên đầu tiên phải nhắc đến là Farhad Moshiri.

    Nhiều năm qua, người hâm mộ The Toffees đã quen với việc đội bóng chốt sổ chuyển nhượng từ trước khi thị trường đóng cửa thay vì theo đuổi những mục tiêu ở thời điểm nó chưa diễn ra. Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ, những tuần gần đây sẽ được ghi nhận như khoảng thời gian chi tiêu đắt giá nhất trong lịch sử Everton khi chi đến 95 triệu bảng cho 5 thương vụ Jordan Pickford, Davy Klaassen, Michael Keane, Sandro Ramirez, Henry Onyekuru và Cuco Martina (chờ phía Southampton xác nhận).

    Điều đáng nói, đội chủ sân Goodison Park đã theo đuổi thành công và chốt hạ các mục tiêu ở thời điểm sớm hơn trước khi công bố rất nhiều.

    Everton trỗi dậy: Những đồng tiền tham vọng từ Farhad Moshiri - Bóng Đá

     Michael Keane là một trong những bản hợp đồng chớp nhoáng của Everton.

    Có được sự thuận lợi đó, công đầu thuộc về Farhad Moshiri, người trở thành cổ đông chính của Everton vào năm 2016. Vị tỷ phú Iran vốn là người kiệm lời và không có nhiều tuyên bố công khai trước đám đông. Dù vậy, trong lần hiếm hoi phát biểu tại cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày 4 tháng 1, ông lại phải nhận về những nghi ngờ và chỉ trích vì bị cho rằng đã thể hiện sự tham vọng quá mức thực tế với CLB.

    Trong bài phát biểu ngắn, Moshiri đã rất thẳng thắn khẳng định mục tiêu mà đội bóng phải hướng đến. "Chúng tôi không muốn trở thành một viện bảo tàng, chúng tôi muốn cạnh tranh danh hiệu và muốn giành chiến thắng tại Ngoại hạng Anh. Chúng tôi cũng không có nhiều thời gian và chỉ có một kỳ chuyển nhượng duy nhất để tự thay đổi chính mình.”

    Lời nói của vị tỷ phú được cụ thể hóa bằng ‘cơn bão’ mua sắm với những đồng bảng Anh liên tục rót vào ngân quỹ đội bóng và chắc chắn sẽ chưa dừng lại với các mục tiêu đang theo đuổi như Gylfi Sigurdsson, Olivier Giroud và khả năng triển vọng đưa Wayne Rooney trở lại sân Goodison Park bằng mọi cách (hoặc mượn hoặc mua đứt) để giúp Everton có lần đầu tiên chuyển mình một cách mạnh mẽ nhất trong suốt chiều dài lịch sử CLB.

    Everton trỗi dậy: Những đồng tiền tham vọng từ Farhad Moshiri - Bóng Đá

     Wayne Rooney sẽ bị thuyết phục bởi tham vọng từ đội bóng quê hương?

    Everton đã chi khoảng 170 triệu bảng (thu hồi hơn 70 triệu) kể từ khi Moshiri lên nắm quyền. Trước đó, ông đã chi 85 triệu bảng để mua 49,9% cổ phần và dùng 80 triệu dưới hình thức một khoản vay không lãi suất để trả các khoản nợ trị giá 54 triệu bảng cho đội bóng.

    Những đóng góp của Moshiri là không phải bàn cãi nhưng hiệu quả thực tế cần phải chứng minh trên sân bóng và chỉ có câu trả lời khi mùa giải bắt đầu. Tuy nhiên, Everton rõ ràng đang hưởng lợi từ những ‘đồng tiền tham vọng’ của vị tỷ phú đáng kính với các thương vụ mua bán thông minh và sẽ còn tiếp tục diễn ra dồn dập trong thời gian tới.

    "Rõ ràng với nguồn lực hiện có của chúng tôi, theo sau sự đầu tư từ Farhad vào câu lạc bộ, đang tạo ra sự khác biệt. Nhưng cách chúng tôi quản lý việc mua bán và hoạt động trên thị trường chuyển nhượng vẫn dựa trên những nguyên tắc mà chúng tôi đã vận hành trong nhiều năm qua,” Robert Elstone, giám đốc điều hành Everton chia sẻ.

    "Chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu tốt nhất, ủng hộ và hỗ trợ các HLV tối đa trong khả năng có thể. Chúng tôi đã giao dịch tốt qua nhiều mùa bằng kinh nghiệm, kỷ luật, sự sáng tạo và phát triển một cách hiệu quả hơn ở kỳ chuyển nhượng năm nay bên cạnh quyết định tăng ngân sách cho đội bóng.”

    Everton trỗi dậy: Những đồng tiền tham vọng từ Farhad Moshiri - Bóng Đá

     HLV Ronald Koeman có sức hấp dẫn lớn ở sân Goodison Park.

    "Với Steve Walsh (giám đốc chuyển nhượng), chúng tôi sở hữu cái tên xuất sắc dẫn đầu đội ngũ tuyển trạch, người luôn có cái nhìn tuyệt vời khi đánh giá một cầu thủ. Sau đó, đưa các báo cáo cho Ronald Koeman cùng hội đồng quản trị xem xét. Cuối cùng để chủ tịch Bill Kenwright thương lượng và đưa những mục tiêu về câu lạc bộ.

    "Tôi chắc rằng mọi người đều đánh giá cao những bản hợp đồng chúng tôi đã nỗ lực ký kết, với sự hỗ trợ một phần từ sức hút của Ronald khi các cầu thủ cân nhắc liệu có nên gia nhập Everton hay không.”

    Nhưng hệ thống hiệu quả trên sẽ chẳng thể nào hoạt động trơn tru nếu không có sự ủng hộ vô điều kiện từ phía cổ đông lớn nhất của đội bóng - Farhad Moshiri. Với cuộc gặp gỡ định mệnh mà chủ tịch Kenwright đã thuyết phục thành công vị tỷ phú người Iran bán cổ phần ở Arsenal đồng thời tái đầu tư vào Everton song song với việc giải quyết những khoản nợ còn tồn động cho CLB.

    Everton trỗi dậy: Những đồng tiền tham vọng từ Farhad Moshiri - Bóng Đá

     Farhad Moshiri (trái) và Bill Kenwright trở thành cặp bài trùng chắp cánh cho Everton.

    Màn ‘lột xác’ ngoạn mục của Everton nhanh như kế hoạch xây dựng sân vận động mới đẹp lung linh trị giá 300 triệu bảng tại bến cảng Bramley-Moore. Chắc chắn việc bạo chi mua sắm sẽ biến Everton trở thành một thế lực rất đáng xem ở Ngoại hạng Anh trong mùa bóng mới.

    Dạo một vòng quanh khu vực xây dựng SVĐ mới của Everton:

    Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 22:25 05/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...