MỚI NHẤT :
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Eto'o bị chỉ trích vì dự đoán Cameroon vô địch World Cup 2022

    16:54 Thứ bảy 19/11/2022

    Cựu thủ môn Cameroon, Joseph-Antoine Bell lên tiếng phản pháo sau khi Samuel Eto'o đưa ra dự đoán về World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Samuel Eto'o dự đoán ĐT Cameroon vô địch World Cup 2022.

    Khi bạn là đội bóng nhỏ, đừng đưa ra tuyên bố rằng mình sẽ đánh bại những đội tuyển hùng mạnh. Trong thể thao, trước hết, bạn cần rất nhiều sự khiêm tốn”, Joseph-Antoine Bell phát biểu trên kênh truyền hình CRTV của Cameroon. Trước đó hơn 1 tuần, Chủ tịch LĐBĐ Cameroon, Samuel Eto’o dự đoán rằng “Những chú sư tử bất khuất” sẽ vô địch World Cup 2022.

    “Về lý thuyết, Cameroon sẽ gặp những đội tuyển mạnh hơn mình rất nhiều tại vòng bảng. Do vậy, phía trước Cameroon là 3 trận đấu đầy thách thức”, Joseph-Antoine Bell nói tiếp.

    Tại World Cup 1990, Cameroon tạo địa chấn khi thắng 1-0 trước ĐT Argentina tại vòng bảng và lọt vào tứ kết. “Tại World Cup 1990, tôi đã nói rằng Argentina là nhà ĐKVĐ thế giới còn Cameroon chỉ là đội bóng nhỏ, cách đó 2-3 tháng vừa bị loại khỏi vòng một của CAN (Cúp bóng đá châu Phi). Vì thế, ĐT Argentina là ứng cử viên số một. Đó là cách mà chúng ta phát ngôn trong thế giới bóng đá. Nó sẽ ru ngủ đối thủ. Dù tuyên bố như vậy nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực tập luyện với hy vọng tạo nên bất ngờ”, Joseph-Antoine Bell nhấn mạnh.

    “Sự khác biệt giữa World Cup 1990 và hiện tại là vào năm 1990, chúng tôi không phát biểu tự thái quá rằng mình sẽ đánh bại bất cứ đội bóng nào. Nhưng giờ đây, mọi người đều nghe thấy những tuyên bố mạnh bạo từ ĐT Cameroon. Vì thế các đội bóng khác sẽ không chủ quan và như vậy, ĐT Cameroon mất đi yếu tố bất ngờ”, Joseph-Antoine Bell phân tích.

    “Thậm chí với những phát ngôn đã đưa ra, ĐT Cameroon giờ đây bắt buộc phải thi đấu mạnh mẽ và đá áp đặt để giành thắng lợi”, Joseph-Antoine Bell nói tiếp.

    Tại World Cup 2022, Cameroon nằm cùng bảng G với Brazil, Serbia và Thụy Sĩ. Trong lịch sử, chưa đội tuyển châu Phi nào vào vòng bán kết World Cup. Thành tích tốt nhất mà bóng đá châu Phi gặt hái được ở một kỳ World Cup là tứ kết. Ba đội làm được điều này là Cameroon (1990), Senegal (2002) và Ghana (2010).

    Nguyễn Sơn - Zing.vn | 16:02 19/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...