MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Erling Haaland có thể hồi sinh Barcelona như Ronaldinho đã làm

    22:07 Thứ ba 23/03/2021

    BongDa.com.vn Lần tái đắc cử này, chủ tịch Joan Laporta lại phải đối đầu với nhiệm vụ vực dậy "con tàu đắm" Barcelona.

     - Bóng Đá

     Joan Laporta tái đắc cử chức vị chủ tịch với chiến thắng áp đảo. Vào thời điểm hiện tại, vị luật sư 58 tuổi nhận được sự tín nhiệm vì ông đã từng giúp Blaugrana vượt qua thời khắc khó khăn.

     - Bóng Đá

    Thời điểm đó dù không thể chiêu mộ David Beckham như đã hứa, Laporta lập tức đưa Ronaldinho về thay thế. 

     - Bóng Đá

     Sự xuất hiện của “Phù thủy xứ Samba” đã giúp Barcelona chấm dứt sự thống trị của Real Madrid, cũng như mở ra kỷ nguyên mới cho đội bóng xứ Catalunya.

     - Bóng Đá

    Trở lại chiếc ghế chủ tịch lần này, Laporta lại phải gánh vác trọng trách hồi sinh Barca đang gặp khủng hoảng về tài chính lẫn phong độ. 

     - Bóng Đá

    Vị luật sư 58 tuổi xem Erling Haaland là mục tiêu số một cần chiêu mộ. Tiền đạo người Na Uy được kỳ vọng sẽ giúp Barca trở lại đỉnh cao châu Âu, giống như Ronaldinho đã làm trước đây. 

     - Bóng Đá

    Về phong cách thi đấu, Rô "vẩu" và Haaland khác biệt hoàn toàn. Siêu sao người Brazil truyền cảm hứng cho đồng đội lẫn khán giả chứng kiến anh thi đấu trên sân. 

     - Bóng Đá

    Với Haaland, anh là mẫu tiền đạo thiên về thể chất, luôn tìm cách đốt lưới đối thủ bằng mọi cách bản thân có thể làm được. 

     - Bóng Đá

    Barca đang nợ hơn 1 tỷ euro. Tuy nhiên nếu dốc "hầu bao" chiêu mộ ngôi sao 20 tuổi, họ có thể giải quyết món nợ đó khi Haaland giúp CLB trở lại đỉnh cao. 

     - Bóng Đá

    Trong bối cảnh Lionel Messi đã 33 tuổi, rõ ràng Barca cần xây dựng lối chơi quanh một ngôi sao tấn công đẳng cấp khác trong tương lai. 

     - Bóng Đá

    Haaland là cái tên phù hợp hơn cả. 

    Erling Haaland tập luyện cùng các đồng đội

     
    Endo | 21:37 23/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...