MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Eriksen làm điều đẳng cấp sau thất bại của Đan Mạch

    17:38 Thứ năm 01/12/2022

    BongDa.com.vn Đan Mạch được nhiều người cho là 'ngựa ô' của World Cup 2022 nhưng đã sớm dừng bước ở Qatar.

     

    Christian Eriksen đã có phong độ tuyệt vời trong màu áo Quỷ đỏ mùa này. Anh cũng là ngôi sao sáng nhất trong đội hình 26 người của Đan Mạch tham dự World Cup 2022, nhưng đội tuyển quốc gia của Eriksen đã không thể vượt qua vòng bảng sau thất bại 0-1 đáng thất vọng trước Úc.

    What Manchester United midfielder Christian Eriksen did after Denmark exited World Cup - Bóng Đá

     Eriksen thất vọng sau trận thua.

    Mặc dù Đan Mạch là ứng viên cho chiếc vé đi tiếp ở bảng D bên cạnh đội tuyển Pháp, nhưng họ đã hòa Tunisia và thua cả Pháp lẫn Úc, để rồi phải xếp cuối bảng xếp hạng dù đã có một chiến dịch EURO 2020 ấn tượng.

    Eriksen được đá chính và chơi trọn vẹn 90 phút ở mỗi trận vòng bảng, nhưng anh đã không thể truyền cảm hứng cho đội tuyển của mình. Cũng giống như các đồng đội, cầu thủ 30 tuổi trông có vẻ chán nản sau tiếng còi mãn cuộc trận đấu với Úc vang lên, nhưng điều đó không ngăn cản anh đến tìm gặp huấn luyện viên Úc Graham Arnold để gửi lời chúc mừng.

    Đó là một phản ứng đẳng cấp từ Eriksen - người mang băng thủ quân của Đan Mạch vào thứ Tư khi vắng mặt Simon Kjaer.  World Cup là giải đấu lớn đầu tiên của Eriksen kể từ khi anh bị ngừng tim mùa hè năm ngoái. Với phong độ hiện tại, anh hoàn toàn có thể tiếp tục cùng Những chú lính chì chinh chiến ở EURO 2024.

    Eriksen đã chơi gần 1.500 phút cho Man United mùa này và giờ đây, anh sẽ có cơ hội nghỉ ngơi trước khi trở lại thi đấu cùng CLB.

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 17:08 01/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...