MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Eriksen là lý do M.U mua Mason Mount

    09:11 Thứ tư 07/06/2023 | 1

    BongDa.com.vn Man United đang nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Mason Mount của Chelsea và đã ở rất gần ngôi sao tuyển Anh.

     

    Theo The Telegraph, đội chủ sân Old Trafford đã chính thức gửi lời đề nghị hỏi mua Mason Mount tới Chelsea, sau khi đạt thỏa thuận cá nhân với tiền vệ Tam sư. Quỷ đỏ sẽ phải chi ra chừng 60 triệu bảng trong thương vụ này, và thất bại tại Wembley trước Man City cho thấy lý do tại sao họ lại khao khát ngôi sao 24 tuổi như vậy.

    Có thể xem Mount một bản nâng cấp cho Christian Eriksen. Eriksen được thay ra ở phút 62 trong trận đấu với Man City và được thay thế bằng Alejandro Garnacho sau màn trình diễn dưới mức trung bình.

    Eriksen là lý do M.U mua Mason Mount - Bóng Đá

     Eriksen chơi không tốt vào cuối mùa.

    Tiền vệ người Đan Mạch là sự bổ sung tuyệt vời cho Man United theo dạng chuyển nhượng tự do. Việc anh trở thành trụ cột tại Old Trafford là điều vượt quá kỳ vọng, và điều này phần nào nói lên được chất lượng nơi tuyến giữa Quỷ đỏ. Eriksen là một cầu thủ chất lượng, nhưng Man United đã dựa vào anh nhiều hơn mức cần thiết, khi tiền vệ này đã chơi hơn 3.000 phút, dù vắng mặt 3 tháng vì chấn thương. 

    Phong độ của Eriksen kể từ khi trở lại sau chấn thương là khá tệ. Cựu cầu thủ Tottenham cũng đã cho thấy trong mùa giải này rằng anh không phải là cầu thủ phù hợp trong 'những trận đấu lớn'. Nếu Man United có chiều sâu đội hình để sử dụng Eriksen ít hơn, phong độ của anh ấy có thể sẽ được cải thiện.

    Sau hơn 1 giờ thi đấu ở Wembley, Eriksen chỉ hoàn thành 13 đường chuyền trước Man City. Anh cũng không thể làm tốt khi không có bóng. Nhìn anh thi đấu, người ta càng hiểu được lý do tại sao Erik ten Hag rất muốn mang về Mason Mount. Mount kém Eriksen 7 tuổi và cung cấp nhiều thứ khi không có bóng hơn cầu thủ người Đan Mạch.

    Eriksen là lý do M.U mua Mason Mount - Bóng Đá

     Mount là mục tiêu ưu tiên của M.U.

    Nếu ngôi sao người Anh có thể tái hiện phong độ từng thể hiện ở Chelsea mùa 2021/22 khi ghi 12 bàn và có 12 đường kiến tạo, anh sẽ là sự bổ sung rất sắc sảo cho hàng công. Nhưng tại sao Mount lại luôn được các HLV đánh giá cao? Thomas Tuchel đã giải thích bằng lời khen ngợi tiền vệ này vào tháng 12 năm 2021.

    "Chúng tôi sẽ không phủ nhận rằng việc có Mason mang lại một thái độ, sự lan tỏa và tâm lý trên sân," Tuchel nói. "Rất khó để loại Mason bởi vì ngay cả khi cậu ấy có một trận đấu không hay lắm, bạn sẽ có được nguồn năng lượng tràn đầy, sự tích cực và một cách tiếp cận tuyệt vời."

    Khả năng đóng góp vào việc phòng thủ từ xa của Mount là điều mà mọi HLV đều ưa thích. Ten Hag dĩ nhiên sẽ muốn có 'nguồn năng lượng tràn đầy' mà anh cung cấp ở hàng tiền vệ. Một điều đặc biệt, Mount cho thấy sự vượt trội so với Eriksen ở mọi chỉ số tranh chấp tay đôi. Anh thực hiện trung bình 8,2 pha tranh chấp tay đôi mỗi 90 phút ở Premier League mùa này, vượt trội so với thống kê 2,6 kém cỏi của Eriksen.

    Mount là một tiền vệ đa năng, toàn diện và với sự huấn luyện của Ten Hag, anh có thể vươn lên một tầm cao mới.

    Minh Tuấn | 08:41 07/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...