MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Eriksen cho thấy sự thiếu kế hoạch của Man Utd

    22:29 Thứ hai 15/08/2022

    BongDa.com.vn Chứng kiến cái cách Erik ten Hag tận dụng Christian Eriksen, NHM nhận ra vấn đề trong đội hình của Manchester United.

     

    Vào đêm trước của mùa giải mới, Erik ten Hag khẳng định rất hài lòng với đội hình bản thân đang sở hữu. Nhà cầm quân Hà Lan đồng thời chia sẻ chỉ bổ sung nhân sự nếu tìm được cầu thủ phù hợp. Dù vậy, chỉ sau 2 tuần, Quỷ đỏ đã yêu cầu những sự tăng cường mới khi Man Utd thua 2 vòng đầu tiên ở Premier League. 

    Không thể phủ nhận nhu cầu cần tân binh cho một đội hình đang gặp nhiều bất ổn trong nhiều năm qua. Nhưng có rất ít niềm tin cho rằng Man Utd sẽ thực hiện được điều đó. Mối quan tâm của Quỷ đỏ không chỉ là về những mục tiêu họ nhắm đến, mà còn đến từ cách họ sử dụng cầu thủ như thế nào.

    Eriksen cho thấy sự thiếu kế hoạch của Man Utd - Bóng Đá

     Ten Hag muốn có thêm tân binh.

    Lisandro Martinez là mục tiêu hàng đầu của Ten Hag ở vị trí trung vệ và nhanh chóng được tin dùng ở CLB. Dù vậy, những lời lo ngại về vấn đề thể chất của Martinez sớm xuất hiện ở cuối tuần rồi. Trung vệ Argentina bị rút ra ngoài vào giờ nghỉ với bốn bàn thua trước Brentford.

    Trong khi đó, Tyrell Malacia tỏ ra nhiệt huyết ở giai đoạn tiền mùa giải. Anh không đá chính trước Brighton nhưng ít nhất cho thấy rằng bản thân giàu sức chiến đấu ở trận đấu gặp Brentford. Sau đó là trường hợp của Eriksen, một cái tên ngay lập tức trở thành trụ cột CLB dù vừa đến Old Trafford vào hè này. Nếu ở đội bóng hàng đầu khác, Eriksen khó lòng vươn đến vai trò trụ cột nhanh như thế.

    Một phẩm chất quan trọng của Eriksen là tính linh hoạt và dễ dàng nhận thấy Ten Hag đang tận dụng điều đó. Song, chính sự linh hoạt mà Eriksen mang lại vô tình cho thấy sự thiếu kế hoạch của Man Utd.

    Quỷ đỏ thiếu tiền đạo đến mức khiến Ten Hag bố trí Eriksen đá số 9 ảo trước Brighton. Gặp Brentford, ngôi sao Đan Mạch được xếp đá lùi sâu hơn ở hàng tiền vệ với trách nhiệm phân phối bóng.

    Đáng tiếc đó là ngày thi đấu không may dành cho cựu nhạc trưởng Tottenham bởi anh bị Mathias Jensen gây áp lực, dẫn đến bàn thua thứ 2 của Man Utd. David de Gea phải chịu phần lớn trách nhiệm vì đường chuyền cẩu thả ấy, nhưng việc Eriksen phải lùi sâu như thế cho thấy sự việc MU thiếu một tiền vệ phòng ngự biết cách luân chuyển bóng. 

    Eriksen cho thấy sự thiếu kế hoạch của Man Utd - Bóng Đá

      Eriksen đá như tiền vệ kiến thiết lùi sâu trước Brentford.

    Việc thiếu một kế hoạch rõ ràng bắt nguồn từ chính cách chuyển nhượng sai lầm của CLB. Sự thiếu nhất quán của Ten Hag trong cách sử dụng Eriksen chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

    Man Utd cần có thêm những sự bổ sung trọng yếu để Ten Hag tránh việc quá lạm dụng sự đa năng của Eriksen. Một khi được như thế, Man Utd mới bớt lo nghĩ về chất lượng và chiều sâu đội hình.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 21:59 15/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...