MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Erik ten Hag nên phá lệ sau lời phàn nàn của De Gea

    13:22 Thứ ba 14/03/2023

    BongDa.com.vn David de Gea đã thảo luận về lịch thi đấu căng thẳng của Manchester United và Erik ten Hag nên chú ý đến phát biểu này.

     

    Manchester United đã chơi 49 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải trước và đó là số trận thấp nhất một mùa của họ trong một thời gian dài, nhưng có lẽ người hâm mộ sẽ không phàn nàn nếu nó bị cắt ngắn hơn nữa. Đó là mùa giải tồi tệ nhất ở câu lạc bộ kể từ năm 1974, khi Tommy Docherty đưa đội bóng xuống hạng. Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick và Ralf Rangnick làm HLV của Quỷ đỏ mùa trước, và khi Man United bị Crystal Palace đánh bại ở cuối mùa giải, người hâm mộ cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc.

    Man United đứng thứ sáu tại Premier League, nhưng từ tháng Ba họ đã bị xác nhận rằng không thể giành được danh hiệu. Erik ten Hag mới chỉ dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford được 8 tháng và sự khác biệt mà ông tạo ra thực sự đáng chú ý. Ten Hag chịu trách nhiệm chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu tồi tệ nhất tại câu lạc bộ trong hơn 40 năm và thực sự đã giành được League Cup vào tháng 2. League Cup là danh hiệu ít được khao khát nhất ở Anh nhưng dù sao nó cũng là một chiếc cúp.

    MU đấu Southampton: De Gea đã lỗi thời - Bóng Đá

     Ten Hag đã giúp M.U lột xác ngoạn mục.

    Mặc dù những người hâm mộ sẽ không muốn được gợi nhớ lại, nhưng vào giai đoạn này của mùa giải năm ngoái, Man United đã bị loại khỏi League Cup, FA Cup và Champions League, vừa bị Manchester City đánh bại 4-1. Marcus Rashford, người bị hắt hủi và ngồi dự bị, đã cân nhắc về tương lai của anh sau trận đấu đó. 1 năm sau, Rashford có 26 bàn thắng và Man United đang có những bước tiến để trở thành ứng cử viên cho chức vô địch Premier League dưới sự dẫn dắt của Ten Hag.

    League Cup đã hoàn tất, trong khi FA Cup và Europa League vẫn là những cơ hội lớn của họ, điều đó có nghĩa là Man United đã chơi 41 trận - chỉ ít hơn 8 trận so với cả mùa giải trước (49). Man United còn 12 trận đấu ở Premier League và họ sẽ kết thúc với số trận đấu nhiều hơn đáng kể so với mùa giải trước. Trước thềm trận chung kết League Cup, M.U trở thành đội duy nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu còn tham dự 4 giải đấu và đó là điều đáng tự hào.

    HLV người Hà Lan thích tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể của mình, bất kể giải đấu nào, như khi Casemiro đá chính ở trận lượt về bán kết League Cup, bất chấp việc M.U đã dẫn trước 3-0.

    Những lợi thế của việc có một đội ổn định là rõ ràng, nhưng cách tiếp của Ten Hag đối với việc lựa chọn đội hình có thể sẽ đồng nghĩa với việc sự mệt mỏi sẽ dần len lỏi vào phòng thay đồ. Các cầu thủ thực tế đã chơi 3 hoặc 4 ngày một trận trong suốt vài tháng qua. David de Gea, phát biểu sau trận hòa với Southampton, đã được hỏi về lịch thi đấu dày đặc và anh thừa nhận nó đang bắt đầu có tác động.

    Man Utd - Bóng Đá

     Một số cầu thủ M.U có thể cần được nghỉ ngơi.

    De Gea nói với MUTV: "Tôi biết, thật điên rồ với số trận chúng tôi đang chơi. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng thi đấu 3 ngày một lần thực sự khó. Các cầu thủ chạy rất nhiều, chúng tôi không có nhiều thời gian hồi phục nhưng ai cũng cố gắng hết sức. Như hôm nay, chúng tôi vắng một cầu thủ, các cầu thủ hơi mệt và chúng tôi có thể đánh rơi một số điểm, nhưng toàn đội đang có phong độ tốt, vì vậy hãy tiếp tục."

    Các trận đấu vào cuối mùa giải có tầm quan trọng hơn, vì vậy sẽ có ít cơ hội xoay tua đội hình hơn, nhưng trận đấu với Real Betis tại Europa League là một cơ hội rất tốt để một số cầu thủ được nghỉ ngơi.

    Man United về cơ bản đã định đoạt kết quả với chiến thắng 4-1 vào tuần trước. Ten Hag không thích xoay vòng cầu thủ nhưng việc thay đổi nhân sự trong trường hợp này là hợp lý để có thể giữ sức và cạnh tranh thêm danh hiệu, giữ vị trí trong top 4.

    (Theo Manchester Evening News)

    Thanh Vũ | 12:52 14/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...