MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Erik ten Hag đã gợi ý về cách thay thế Ronaldo

    08:19 Thứ sáu 18/11/2022

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo dường như đã chơi trận cuối cùng cho Manchester United và Erik ten Hag có kế hoạch thay thế anh.

     

    Cuộc phỏng vấn bùng nổ của Ronaldo không chỉ là sai thời gian mà còn là sự phân tâm không cần thiết khi Man United đang có sự cải thiện ổn định sau nhiều năm bất ổn. Để quỹ đạo đi lên ổn định, Ten Hag đã ưu tiên tập thể hơn là cá nhân, và tập thể phải tin tưởng vào tầm nhìn của HLV nếu họ muốn trở thành một phần của quá trình tiến lên phía trước.

    Man United sẽ tốt hơn nếu không có Ronaldo. Thực tế phũ phàng với Ronaldo là Man United không cần anh nữa. Câu lạc bộ đang tiến về phía trước trong khi anh đang mắc kẹt trong quá khứ, và việc anh sắp ra đi nên được xem như một cơ hội cho tất cả. Ten Hag có thể tiết kiệm một khoản tiền đáng kể vào ngân sách, trong khi các đồng đội của CR7 bây giờ có cơ hội để bước lên và chứng minh họ có thể thay thế anh.

    Chỉ với 3 bàn thắng mùa này, Quỷ đỏ sẽ không quá nhớ Ronaldo, nhưng họ sẽ cần phải tìm cách bù đắp sự mất mát của một nhân vật quan trọng trong phòng thay đồ.

    Điều Mourinho cảnh báo đã ứng nghiệm với Ten Hag - Bóng Đá

     Ronaldo coi như sẽ không quay lại M.U.

    Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã mất tập trung trong mùa giải này, nhưng không thể bỏ qua thực tế rằng anh là một thủ lĩnh quan trọng ở hậu trường và được nhiều đồng đội thần tượng. Alejandro Garnacho và Charlie McNeill đều coi Ronaldo là hình mẫu của họ, tiêu chuẩn cao của cầu thủ 37 tuổi chắc chắn đã có tác động tích cực đến phòng thay đồ của Man United kể từ khi anh trở lại.

    Khi anh vắng mặt, sẽ có cơ hội cho một hình mẫu khác xuất hiện và cho một cầu thủ khác tìm đường vào đội ngũ đeo băng đội trưởng của Ten Hag.

    Harry Maguire vẫn là đội trưởng chính thức của câu lạc bộ, nhưng Bruno Fernandes đã đeo băng đội trưởng thường xuyên nhất trong mùa giải này. Ronaldo đã dẫn dắt đội trước Aston Villa. Phát biểu trước chuyến đi tới Villa Park, Ten Hag đã giải thích lý do tại sao Ronaldo được chọn dẫn dắt đội bóng và cũng tiết lộ rằng David de Gea và Casemiro đã được cân nhắc cho vai trò này.

    "Chúng tôi có nhiều thủ lĩnh hơn, Harry ngồi dự bị, Bruno bị treo giò, bạn hãy lấy cầu thủ có khả năng lãnh đạo. Thủ môn thường ở xa trong các tình huống, đặc biệt là ở phần sân đối phương và chúng tôi muốn chơi trên phần sân đối phương. Casemiro chưa nói được tiếng Anh thành thạo, thì bạn hãy đến với Cristiano, cậu ấy đang làm rất tốt, tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục quá trình đó."

    Ronaldo continued: “It is hard for me to say that I will not be back to Manchester United - Bóng Đá

     M.U sẽ không khó khăn để thay thế CR7.

    Ten Hag không nhận được sự cải thiện từ Ronaldo nhưng với sự ra đi của anh, ít nhất là có một chút an ủi khi biết rằng đã có những ứng cử viên thay thế vai trò lãnh đạo của CR7.

    Nhà vô địch World Cup Raphael Varane cũng sẽ được xem xét cho băng đội trưởng nếu cần thiết, có nghĩa là Man United dễ dàng có một nhóm 5 cầu thủ có thể giúp bù đắp sự mất mát của ngôi sao có ảnh hưởng nhất của họ. Sẽ không có vấn đề gì khi thay thế các bàn thắng của Ronaldo trong mùa giải này, và M.U cũng có thể không phải lo lắng nhiều về việc thay thế vị trí lãnh đạo của anh.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 07:49 18/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...