MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Em trai Bùi Tiến Dũng lên tiếng khen ngợi Hà Đức Chinh

    12:49 Thứ ba 26/11/2019

    BongDa.com.vn Theo cầu thủ Bùi Tiến Dụng, với 4 bàn thắng có được trong trận đấu với U22 Brunei, tiền đạo Hà Đức Chinh sẽ tìm lại phong độ tốt nhất.

    Sáng nay (26/11), ĐT U22 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp U22 Lào tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30.

     - Bóng Đá

     Bùi Tiến Dụng tin tưởng vào sự trở lại của Hà Đức Chính. Ảnh: VFF.

    Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập, hậu vệ Bùi Tiến Dụng cho biết toàn đội cần phải tập trung hơn nữa bởi Đại hội mới chỉ bắt đầu. Cụ thể, nói về cơ hội của mình, Tiến Dụng cho biết: “Ban huấn luyện sẽ có điều chỉnh cho phù hợp. Sau trận thắng hôm qua tinh thần anh em trong đội rất tốt, nhưng tất cả đều xác định SEA Games mới chỉ bắt đầu và cần sự tập trung hơn nữa. Bản thân tôi luôn ý thức tập luyện thật tốt, hoàn thiện thêm khả năng để có thể luôn ở trạng thái sẵn sàng”.

    Chia sẻ về sự trở lại của tiền đạo Hà Đức Chinh với cú poker vào lưới U22 Brunei, qua đó đoạt luôn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Bùi Tiến Dụng nói: “Đức Chinh có 4 bàn thắng ngay trong trận ra quân SEA Games 30. Cậu ấy đã lấy lại được bản năng săn bàn. Đây cũng là nguồn động lực lớn để Đức Chinh tìm lại phong độ đỉnh cao”.

    Theo đúng như kế hoạch, chiều nay, U22 Việt Nam nghỉ ngơi hồi phục tại khách sạn. Chiều mai, đội sẽ tập luyện với đầy đủ quân số để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Lào, diễn ra vào 15h00 (giờ VN) ngày 28/11 trên sân Binan Football.

    Minh Anh | 12:00 26/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...