MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Edwin van der Sar bị phá kỷ lục ở EURO

    14:44 Thứ hai 14/06/2021

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Manchester United vừa bị người đồng hương Maarten Stekelenburg vượt mặt ở giải vô địch châu Âu.

    Maarten Stekelenburg, thủ môn của đội tuyển Hà Lantrận gặp Ukraine mới đây, đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất của Cơn lốc màu da cam từng chơi ở vòng chung kết EURO hoặc World Cup. Thủ môn của Ajax đang ở lúc 38 tuổi 264 ngày.

    Stekelenburg qua đó đã vượt lên thành tích của Edwin van der Sar, người 37 tuổi 236 ngày tại EURO 2008. Đó là trận đấu với Nga ở tứ kết, khi Hà Lan bị loại đáng tiếc. Ở vị trí thứ ba là Jan Jongbloed, 37 tuổi 212 ngày khi Hà Lan đá World Cup 1978.

    Top 10 cái nhất tại VCK EURO 2020: Ngả mũ trước Shevchenko! - Bóng Đá

     Stekelenburg có một hành trình đầy ấn tượng để trở lại đội hình tuyển Hà Lan.

    Maarten Stekelenburg hiện đã 38 tuổi và vừa bất ngờ quay lại đội tuyển quốc gia, anh chính là người giàu kinh nghiệm nhất của đội hình Hà Lan hiện tại. Stekelenburg đã ra sân ở EURO 2008 và là thủ môn chính tại EURO 2012. Thủ thành này chơi xuất sắc ở World Cup 2014.

    Anh gần như không thi đấu kể từ năm 2016, hè năm ngoái bất ngờ được Ajax mang về để làm thủ môn dự bị, nhưng sau án treo giò vì doping của Andre Onana, Stekelenburg trở thành trụ cột nơi khung gỗ của Ajax. Những màn trình diễn ấn tượng ở tuổi 38 giúp anh được trở lại tuyển, sau đó có luôn suất bắt chính nhờ Jasper Cillessen phải nghỉ giải vì bị bệnh.

    Những khoảnh khắc đẳng cấp của Edwin van der Sar ở World Cup:

     
    Thanh Vũ | 14:14 14/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...