MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Edwards sẽ tặng Klopp 1 ảo thuật gia trước khi chia tay Anfield

    16:07 Chủ nhật 14/11/2021 | 2

    BongDa.com.vn Liverpool đã thông báo Giám đốc thể thao Michael Edwards sẽ rời Anfield sau khi mùa giải 2021/22 khép lại.

    Bất chấp FSG đã ra sức níu kéo, Edwards vẫn quyết tâm dứt áo ra đi. “Tôi đã luôn lên kế hoạch giới hạn thời gian của mình ở câu lạc bộ tối đa là 10 năm,” vị Giám đốc 42 tuổi cho biết. “Tôi rất thích làm việc ở đây, nhưng tôi rất tin tưởng vào sự thay đổi. Tôi nghĩ điều đó tốt cho cá nhân, bối cảnh làm việc và tốt cho cả chủ sở hữu nữa.”

    Dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp, Liverpool từng bước lấy lại vị thế vốn có của mình. The Kop lần lượt vô địch Champions League 2018/19 và Premier League 2019/20. Thành công đó in đậm dấu ấn của Michael Edwards. Nếu không có những thương vụ mua bán thông minh do Edwards thực hiện, Klopp khó lòng sở hữu được chất lượng đội hình mà ông mong muốn.

     - Bóng Đá

     Edwards đóng vai trò quan trọng trong thành công của Liverpool.

    Edwards sẽ rời chiếc ghế khi chiến dịch 2021/22 khép lại. Thay thế ông là vị trợ lý hiện tại - Julian Ward. Trước mắt Edwards là TTCN mùa Đông – kỳ chuyển nhượng cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông. Vị Giám đốc 42 tuổi cần phải đưa về những bản hợp đồng chất lượng để tăng cường sức mạnh cho CLB vào giai đoạn lượt về.

    Raphinha chính là mục tiêu số một của Edwards trong kế hoạch nâng cấp hàng công. Cầu thủ người Brazil tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Leeds United kể từ khi gia nhập vào tháng 10/2020. Vũ khí mạnh nhất của Raphinha chính là khả năng qua người bằng kỹ thuật khéo léo. Cựu sao Man Utd – Daniel James thậm chí gọi ngôi sao 24 tuổi là “một nhà ảo thuật gia”.

    Liverpool chú trọng vào nhiệm vụ nâng cấp “đôi cánh” trên hàng công, bởi Mohamed Salah và Sadio Mane sắp sửa bước sang “đầu 3”. Tương lai của Salah cũng chưa chắc chắn, khi hợp đồng của tiền đạo người Ai Cập sẽ đáo hạn vào năm 2023. Raphinha vì vậy không chỉ là phương án tăng cường độ dày lực lượng, mà còn là sự chuẩn bị cho tương lai.

     - Bóng Đá

    Raphinha sẽ là thương vụ cuối do Edwards thực hiện? 

    Raphinha đang chơi cho Leeds United có thể là yếu tố giúp Edwards thực hiện thành công trong thương vụ này. Vị Giám đốc 42 tuổi không giỏi trong việc chiêu mộ các bản hợp đồng từ những đối thủ cạnh tranh chức vô địch hoặc suất tham dự Champions League. Nhưng các thương vụ tiềm năng từ các đội bóng nhỏ hơn thì khác.

    Virgil van Dijk và Sadio Mane đến từ Southampton, Diogo Jota từ Wolves, Andy Robertson từ Hull City… đều có bước tiến đáng kể từ lúc cập bến Anfield. Raphinha vì vậy có thể sẽ là thương vụ cuối do Edwards thực hiện, và “nhờ cậy” Jurgen Klopp phát huy hết tiềm năng “nhà ảo thuật gia” này.

    Hậu trường chiến tích đoạt chức vô địch Champions League 2018/19 của The Kop

     
    Endo | 15:37 14/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...