MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Ed Woodward từ chức tại Man Utd: Có không giữ, mất đừng tìm!

    21:48 Thứ tư 21/04/2021 | 1

    BongDa.com.vn Câu chuyện vị CEO 49 tuổi chia tay sân Old Trafford đã khiến cho giới truyền thông sôi sục.

    Sau 16 năm gắn bó, Ed Woodward cuối cùng cũng từ chức Phó chủ tịch tại Manchester United. Ông sẽ không còn cống hiến cho Quỷ đỏ sau khi mùa giải 2020/21 khép lại. Tờ The Times tiết lộ, Ed Woodward từng nói với những người thân của mình rằng bản thân cảm thấy mệt mỏi sau chuỗi ngày làm việc cật lực. Ngoài ra, cũng đã có những tác động không nhỏ từ phía Premier League.

    Cụ thể, 14 đội bóng ngoài Big Six cho rằng Ed Woodward chính là "kiến trúc sư" của siêu giải đấu ESL đang khiến châu Âu náo loạn. Vì thế, họ đồng loạt kêu gọi FA loại bỏ CEO của M.U trong cuộc họp khẩn vào hôm 20/4 vừa qua. Nhưng dù lý do có là gì đi chăng nữa, những người thiệt thòi nhất vào lúc này vẫn là nửa đỏ thành Manchester.

    Ed Woodward từ chức tại Man Utd: Có không giữ, mất đừng tìm! - Bóng Đá

     ESL sụp đổ và Ed Woodward cũng ra đi.

    Khoảng thời gian đầu lên nắm quyền, vị kế toán viên người Anh đã phải nhận không ít những lời chỉ trích. Bởi lẽ, ông bị cho là... thiếu chuyên môn về bóng đá, qua đó dẫn đến việc mang về hàng loạt bản hợp đồng thảm họa. Có thể kể đến trường hợp của những Radamel Falcao, Alexis Sanchez, Angel Di Maria hay gần nhất là trường hợp của Romelu Lukaku.

    Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt kể từ thời điểm HLV Ole Gunnar Solskjaer chính thức ký hợp đồng với Quỷ đỏ. Đỉnh điểm là ở mùa Hè 2019, Ed Woodward bắt đầu tạo ra sự thay đổi ở học viện khi đẩy mạnh mạng lưới trinh sát. Đó là lý do vì sao trong 3 năm qua, hàng loạt sao trẻ đã được M.U mang về, bao gồm Hannibal Mejbri và Aliou Traore.

    Kế đó, ông muốn tạo ra một hệ thống phù hợp với bản sắc văn hóa cũng như truyền thống của Manchester United. Theo quan điểm của Ed Woodward, lò Carrington chính là thứ văn hóa mà ông đề cập đến. Và trong 2 năm qua, M.U đang vận hành với toàn những nhân vật đều là người cũ của CLB. Đó là HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer, trợ lý Michael Carrick, HLV đội U23 Neil Wood và Giám đốc kỹ thuật Darren Fletcher.

    Ed Woodward từ chức tại Man Utd: Có không giữ, mất đừng tìm! - Bóng Đá

     Ai sẽ thay thế Ed Woodward?

    Không chỉ có đóng góp về mặt chuyên môn, CEO của Quỷ đỏ còn góp phần giúp M.U ổn định về mặt tài chính. Đã 7 năm kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, đội chủ sân Old Trafford chưa một lần chạm tay vào chức vô địch Premier League. Thậm chí, họ cũng chưa có lần nào lọt tới bán kết Champions League dù đã thay tới 4 HLV khác nhau. 

    Dù vậy, M.U vẫn là một trong những cái tên thuộc hàng "top" về khả năng kiếm tiền. Thế mới thấy, Ed Woodward đã hoàn thành một cách ấn tượng nhiệm vụ của mình trước khi chia tay M.U. Giờ đây, vấn đề được đẩy về phía Joel Glazer và các cộng sự. CĐV Quỷ đỏ từng chỉ trích Ed Woodward nhưng ông đã hoàn thành ấn tượng nghĩa vụ của mình. Giờ đây, fan hâm mộ có hối tiếc có lẽ cũng đã quá muộn. 

    Solskjaer chia sẻ về Super League: 

     
    Giang Nam | 21:18 21/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...