MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Duy Mạnh: 'Anh Đức sẽ hỗ trợ tốt cho hàng công tuyển Việt Nam'

    20:43 Thứ năm 26/05/2022

    Trung vệ Đỗ Duy Mạnh tin sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Anh Đức trong vai trò trợ lý sẽ giúp tuyển Việt Nam thêm đoàn kết và cải thiện chất lượng hàng công.

    "Anh Nguyễn Anh Đức bây giờ đã ở cương vị mới. Tôi tin anh ấy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên đội tuyển vì anh đã có bằng huấn luyện viên và có kinh nghiệm làm trợ lý đội Long An. Anh Đức có thể trở thành cầu nối tốt để cầu thủ gần gũi hơn với ban huấn luyện", trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ chiều 26/5.

    Sau nhiều tháng vắng mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, Đỗ Duy Mạnh đã trở lại tuyển Việt Nam sau thời gian vắng mặt vì chấn thương. Anh vui mừng khi gặp lại đàn anh Nguyễn Anh Đức sau lần cuối thi đấu cùng nhau hồi tháng 11/2019 ở trận gặp Malaysia thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Anh Đức ngày đầu làm trợ lý cho HLV Park ở tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

    "Tôi rất vui vì được làm việc cùng anh ấy. Chúng tôi từng tập luyện và thi đấu cùng nhau, cùng vô địch AFF Cup 2018. Giờ anh Đức trở lại, anh ấy có thể chia sẻ, giúp đỡ các đàn em để tạo ra tập thể đoàn kết. Anh Đức là tiền đạo giỏi, nên sẽ hỗ trợ tốt và truyền đạt nhiều kinh nghiệm cho các cầu thủ trên hàng công đội tuyển Việt Nam", Duy Mạnh cho hay.

    Sự xuất hiện của Anh Đức cũng mang đến không khí tươi mới cho đội tuyển Việt Nam sau nhiều tháng nghỉ kể từ khi kết thúc vòng loại thứ ba World Cup 2022. Trong buổi tập đầu tiên của đợt tập trung tháng 5 tại Hà Nội, cựu tiền đạo CLB Bình Dương được nhiều đàn em chú ý. Thỉnh thoảng có cầu thủ bật cười khi nghe lão tướng 36 tuổi hô hào, chỉ đạo, nhưng họ vẫn nghiêm túc thực hiện các bài tập.

    Anh Đức vừa nhận được bằng A huấn luyện viên của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Tại CLB Long An, anh đã có kinh nghiệm huấn luyện khi vừa thi đấu, vừa tham gia chỉ đạo. Đưa Anh Đức về phụ tá là ý tưởng của HLV Park Hang-seo trong bối cảnh hàng công tuyển Việt Nam đang khan hiếm tiền đạo đẳng cấp.

    Tuyển Việt Nam sẽ tập tại Hà Nội vài ngày trước khi di chuyển vào TP.HCM từ ngày 28/5 để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp tuyển Afghanistan vào ngày 1/6 trên sân Thống Nhất. Đây là trận đấu thuộc FIFA Days.

    "Các đội tuyển sẽ được cộng điểm trên bảng xếp hạng của FIFA, nên tính chất của trận đấu giao hữu này rất bổ ích. Tất cả các cầu thủ đều sung sức và cố gắng tập luyện. Đã rất lâu rồi sau khi kết thúc vòng loại thứ ba World Cup, đội mới tập trung nên đây là cơ hội để anh em gắn kết hơn", trung vệ Đỗ Duy Mạnh bày tỏ.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 19:55 26/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...