MỚI NHẤT :
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Đường đến World Cup sóng gió của tuyển nữ Việt Nam

    15:41 Thứ tư 19/01/2022

    Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã trải qua một năm khó khăn để dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2022, giải đấu dẫn đến World Cup 2023.

    Tối 18/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo 14 tuyển thủ nữ tại Tây Ban Nha đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Họ sẽ cùng các thành viên khác đủ điều kiện lên máy bay và hội quân cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại Ấn Độ vào ngày 20/1.

    Với việc có thêm 14 cầu thủ âm tính, tuyển nữ Việt Nam tạm gác nỗi lo không đủ lực lượng cho trận ra quân tại vòng chung kết (VCK) Asian Cup nữ 2022 gặp Hàn Quốc. Thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục hướng đến thử thách mới ở giải đấu.

    Trước đó, tuyển nữ Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn.

    Đường đến World Cup sóng gió của tuyển nữ Việt Nam - Bóng Đá

    Tuyển nữ Việt Nam phải đấu tập với U15 Thái Sơn Bắc, đội bóng futsal trước vòng loại Asian Cup nữ 2022. Ảnh: VFF. 

    Thiếu "quân xanh" trầm trọng

    Ngay từ đợt tập trung hồi tháng 1/2021 để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup nữ 2022, tuyển nữ Việt Nam tập nội bộ. Họ không thể tìm ra "quân xanh" chất lượng. Cuối đợt, các cầu thủ chỉ được cọ xát với một số đội bóng lão tướng.

    Đến tháng 8/2021, "quân xanh" tiếp tục là vấn đề nan giải với tuyển Việt Nam. Các học trò của HLV Mai Đức Chung buộc phải đấu tập với các đội bóng U13, U15 của một số đội bóng khu vực Hà Nội.

    Thậm chí, đối thủ quen thuộc của tuyển nữ Việt Nam là U15 Thái Sơn Bắc, đội bóng futsal. Trong vòng một tháng, Huỳnh Như và các đồng đội đấu tập 8 trận với các cầu thủ trẻ chuyên chơi bóng đá trong nhà. Ngoài ra, họ cũng thường xuyên chia quân đấu nội bộ.

    Điều đó cho thấy tuyển Việt Nam không có sự chuẩn bị tốt nhất. HLV Mai Đức Chung cũng không thể đánh giá chính xác nhất năng lực cầu thủ, chiến thuật mà mình áp dụng.

    Tính đến lúc đó, tuyển nữ Việt Nam chưa từng thi đấu nhiều như vậy trong quá trình chuẩn bị. Dịch Covid-19 khiến họ không thể đi tập huấn và bước vào vòng loại Asian Cup nữ 2022 sau 8 trận giao hữu.

    Đến cuối tháng 9/2021, tuyển nữ Việt Nam dễ dàng giành vé vào vòng chung kết khi lần lượt đánh bại Maldives và Tajikistan với các tỷ số đậm là 16-0 và 7-0. Hai đối thủ yếu không phải là bài kiểm tra chính xác về trình độ của tuyển Việt Nam.

    Thậm chí, HLV Mai Đức Chung chưa hài lòng. Ông nói sau thắng lợi 16-0: "Vấn đề là đối thủ quá yếu chứ không phải chúng ta mạnh. Tôi hài lòng về tỷ số, nhưng vẫn phải rút kinh nghiệm và tập trung chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Các cầu thủ còn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và cần cải thiện hiệu suất ghi bàn".

    Đường đến World Cup sóng gió của tuyển nữ Việt Nam - Bóng Đá

    Sau chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha, tuyển nữ Việt Nam còn 6 cầu thủ đến Ấn Độ trong đợt đầu tiên. Đến buổi tập 17/1, con số này còn 5. Một trợ lý của HLV Mai Đức Chung phải tập cùng các cầu thủ. Ảnh: VFF. 

    Chuyến tập huấn sóng gió

    Vì vậy, chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha từ cuối tháng 12/2021 có ý nghĩa quan trọng với tuyển Việt Nam. Việc được đối đầu với các đội bóng ở giải nữ hạng 2 của xứ sở bò tót giúp HLV Mai Đức Chung rà soát lực lượng, đánh giá năng lực và trao thêm cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

    Song, khó khăn bất ngờ ập xuống với tuyển nữ Việt Nam. Hàng loạt cầu thủ và thành viên của đội mắc Covid-19 nên bị kẹt lại Tây Ban Nha. Khi đặt chân đến Ấn Độ vào ngày 16/1, tuyển nữ Việt Nam còn 6 cầu thủ. Tính đến ngày 18/1, con số này còn 4 khi có thêm 2 tuyển thủ nữ mắc Covid-19.

    Khi trận ra quân với tuyển nữ Hàn Quốc còn 3 ngày là diễn ra, tuyển Việt Nam không đủ số cầu thủ tối thiểu (13 cầu thủ) theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á. Phương án bổ sung cầu thủ từ Việt Nam được tính đến nhưng không khả thi.

    Giải vô địch nữ quốc gia hiện chưa diễn ra, các cầu thủ nữ không duy trì tập luyện cường độ cao. Nếu sang được Ấn Độ, họ cũng khó đạt điểm rơi phong độ, không đáp ứng được nhu cầu chuyên môn mà HLV Mai Đức Chung đề ra. Vì vậy, chiến lược gia này phải đợi các cầu thủ mắc Covid-19 ở Tây Ban Nha hồi phục và bay sang hội quân sau.

    Bên cạnh đó, vấn đề ăn uống cũng ảnh hưởng đến các cầu thủ nữ. do khác biệt về văn hóa, cách thức chế biến, nên số đồ ăn này không hợp khẩu vị với các thành viên tuyển nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã khắc phục bằng cách sử dụng đồ ăn khô đem theo và tìm cách bổ sung nguồn thực phẩm tại chỗ, cũng như phản ánh với những người có trách nhiệm. Vấn đề này đã phần nào được giải quyết.

    Khó khăn khác của tuyển nữ Việt Nam là rơi vào bảng đấu rất nặng. Đối thủ của họ là Hàn Quốc, Myanmar và nhà đương kim vô địch Nhật Bản. Tuyển nữ Việt Nam cần giành ít nhất ngôi nhì bảng để nuôi hy vọng đi tiếp, qua đó hướng đến việc vào vòng chung kết World Cup nữ 2023.

    Đối thủ rất mạnh, trong khi tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở quá trình chuẩn bị. HLV Mai Đức Chung đã quán triệt tư tưởng cho các cầu thủ. Ông muốn học trò phải luôn thể hiện tinh thần không từ bỏ. Điều đó được thể hiện qua việc các cầu thủ vẫn ra sân tập luyện, duy trì cảm giác bóng khi còn 5 người khỏe mạnh.

    Tuyển nữ Việt Nam đã trắc trở trong suốt một năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhưng những tia hy vọng cũng đã đến sau khi 14 cầu thủ ở Tây Ban Nha khỏi bệnh, sẵn sàng bay sang Ấn Độ hội quân cùng đội. Giờ là lúc các cổ động viên Việt Nam sát cánh cùng thầy trò HLV Mai Đức Chung trên đường giành vé dự World Cup.

    Nguyên Khang | 11:17 19/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...