MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Được thưởng lớn nhờ cú đúp trước Việt Nam, Chanathip quyết vô địch AFF Cup

    18:15 Thứ hai 27/12/2021

    BongDa.com.vn Sau khi nhận được khoản tiền thưởng 10 triệu baht, Chanathip Songkrasin đã sẵn sàng đưa đội bóng của mình đến trận Chung kết AFF Cup 2020.

    Thái Lan vừa có trận hòa không bàn thắng với Việt Nam. Dù hòa nhưng Những chú voi chiến vẫn giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup sau khi giành chiến thắng 2-0 trong trận bán kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam.

    Với chiếc vé vào trận chung kết, các thành viên của Voi chiến đã nhận được khoản tiền thưởng 10 triệu baht (hơn 6,7 tỷ đồng) từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan FTA. Songkrasin, người ghi cú đúp vào lưới Việt Nam ở lượt đi, cảm ơn FAT đã cung cấp tiền thưởng để hỗ trợ họ. Cầu thủ 28 tuổi quyết tâm đưa Voi chiến đến chức vô địch AFF Cup.

    Ngọc Hải chơi đòn tâm lý khiến Chanathip sút hỏng penalty? - Bóng Đá

     Chanathip đang tràn ngập quyết tâm vô địch AFF Cup.

    Anh nói: "Với tư cách là người đại diện đội tuyển, tôi muốn cảm ơn liên đoàn đã trao số tiền này để ủng hộ bóng đá Thái Lan. Tôi và các đồng nghiệp sẽ cố gắng mang về danh hiệu vô địch cho đội nhà. Xin chân thành cảm ơn."

    Thái Lan sẽ đối đầu với Indonesia ở trận chung kết. Trận đấu đầu tiên của Thái Lan với Indonesia sẽ diễn ra vào tối 29/12. Trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày đầu năm mới. HLV của Indonesia cũng đã sớm xác định Chanathip sẽ là cái tên nguy hiểm nhất bên phía Voi chiến. Thái Lan được đánh giá cao hơn ở trận đấu này.

    Sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam ở AFF Cup:

     
    Thanh Vũ | 17:45 27/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...