MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Được gọi là "Mbappe mới", Saka khẳng định 1 câu

    17:18 Thứ ba 06/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Anh có những chia sẻ đáng chú ý trước cuộc thư hùng với Les Bleus trong khuôn khổ tứ kết World Cup 2022.

     

    Bukayo Saka nhận định, tuyển Pháp sẽ là một đối thủ rất khó nhằn trong vòng tứ kết, và đồng thời anh cũng chia sẻ rằng bản thân không muốn người khác so sánh mình với Kylian Mbappe. Trao đổi với Telegraph, khi được hỏi liệu mình có phải là Mbappe tiếp theo hay không, Saka cho biết (dẫn lời bởi Onefootball):

    "Đầu tiên, xin cảm ơn vì lời khen, nhưng không. Chỉ có một Kylian Mbappe – và đồng thời, tôi cũng chỉ có một."

    “Tôi đã tiến bộ và trưởng thành với tư cách là một cầu thủ cũng như một con người kể từ thời điểm đó (chung kết EURO 2020)."

    England vs Iran winners - Bóng Đá

     Saka cũng đang tỏa sáng không kém Mbappe trên đất Qatar.

    “Tôi luôn cho phép mình mơ ước. Tôi cũng theo dõi World Cup khi còn bé. Tôi nhớ, đó là Nam Phi năm 2010, với một bài hát nổi tiếng."

    “Những thứ như thế sẽ gắn bó với bạn mãi mãi, và khi còn là một đứa trẻ, bạn thức dậy sau một giấc mơ và nghĩ rằng, 'Tôi muốn làm điều này, tôi muốn ghi một bàn thắng ở World Cup.'"

    "Chúng tôi phải tin vào điều đó. Chúng tôi phải bước vào giải đấu này và tin rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng. Ngay bây giờ, trọng tâm của chúng tôi là trận đấu tiếp theo với tuyển Pháp."

    "Đây sẽ là một trận đấu thực sự khó khăn, nhưng bạn cần phải cố gắng vượt qua suy nghĩ đó và phải tập trung vào trận đấu. Nó sẽ ngày càng đến gần, và chúng tôi cần tạo cho mình cơ hội tốt nhất để giành chiến thắng."

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 16:48 06/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...