MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Đừng vội chê cười Joao Felix và Chelsea

    19:16 Thứ sáu 13/01/2023

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Bồ Đào Nha tỏ ra thích nghi rất nhanh dù không có quá nhiều thời gian làm quen với các đồng đội lẫn triết lý của HLV Graham Potter.

    Mọi sự chú ý đổ dồn vào Joao Felix, như thể anh là nguyên nhân khiến Chelsea thua Fulham tại Craven Cottage. Tiền đạo sinh năm 1999 quên mất rằng, đây là Premier League, giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Thế nên, cú xoạc bóng tưởng chừng như không có ý triệt hạ ấy - đã trở thành thảm họa của cầu thủ thuộc biên chế Atletico Madrid trong ngày ra mắt CLB mới.

    Chơi với chỉ 10 người, The Blues không thể làm nên chuyện trên sân khách. Thậm chí, CLB Tây London còn nhận bàn thua cay đắng ở phút 72 khi Carlos Vinicius lập công. Thế nhưng, nếu nhìn vào những gì Joao Felix thể hiện trong khoảng thời gian có mặt trên sân, đừng vội chê cười anh và thương vụ chớp nhoáng này của Chelsea.

    Đừng vội chê cười Joao Felix và Chelsea - Bóng Đá

     Joao Felix đã thể hiện tốt trước khi nhận thẻ đỏ rời sân. 

    Không còn lựa chọn nào trên hàng công, HLV Graham Potter buộc phải để Joao Felix xuất phát từ đầu, ngay cả khi anh mới đặt chân đến xứ Sương mù. Tân binh The Blues đá cặp với Kai Havert, người cũng thường xuyên chơi trong vai trò số 9 ảo khi Frank Lampard hay Thomas Tuchel còn tại vị. Thực tế, Joao Felix đã thổi luồng gió mới vào Chelsea.

    Cựu sao Benfica tận dụng sự khéo léo, kỹ thuật của mình để thường xuyên lùi về kéo bóng. Rất nhiều lần, những pha đi bóng đầy tốc độ của Joao Felix đã làm khổ hàng phòng ngự Fulham. Và theo các thống kê, cầu thủ 23 tuổi chạm bóng 40 lần, tung ra 6 cú sút, bị phạm lỗi 4 lần, qua người thành công 2 lần và tạo ra 1 cơ hội dọn cỗ cho đồng đội.

    Bên cạnh đó, dù thể hình thấp bé, thế nhưng Joao Felix vẫn giành chiến thắng trong 6 pha tranh chấp tay đôi, con số cực kỳ ấn tượng. Dựa vào những nền tảng ấy, hãy công bằng với cầu thủ người Bồ Đào Nha. Thật khó để phủ nhận rằng, Joao Felix đã chơi ấn tượng và thậm chí là sắm vai nhạc trưởng của Chelsea ở trận đấu vừa qua.

    Thời gian của chân sút sinh năm 1999 tại The Blues chỉ vỏn vẹn 6 tháng, thực sự quá ít để nghĩ đến chuyện anh sẽ làm thay đổi cả một đội bóng. Tuy nhiên, hãy căn cứ vào tình hình thực tế. Chelsea không còn quá nhiều sự lựa chọn khi Raheem Sterling cùng Christian Pulisic chấn thương và Pierre-Emerick Aubameyang gây thất vọng.

    Đừng vội chê cười Joao Felix và Chelsea - Bóng Đá

     Cầu thủ 23 tuổi đã cảm nhận được sự khắc nghiệt. 

    Joao Felix cần thêm thời gian, Chelsea cũng vậy. Khoảng nghỉ 3 trận sắp tới khiến cầu thủ 23 tuổi chịu nhiều áp lực, tuy nhiên đây cũng là cơ hội để anh làm quen với môi trường Premier League. Đừng vội cười Joao Felix cùng Chelsea, bởi lẽ mọi thứ chỉ mới bắt đầu và tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid hứa hẹn sẽ còn tạo ra nhiều bất ngờ

    Trong khi đó, phần việc cho HLV Graham Potter sẽ gian nan hơn. Giữa bối cảnh phải căng sức trên nhiều đấu trường, cựu thuyền trưởng Brighton phải thể hiện tài thao lược. Thời điểm này, The Blues không còn bất kỳ chân sút sáng giá nào trên hàng công ngoại trừ Kai Havertz và Pierre-Emerick Aubameyang. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 18:46 13/01/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...